Tăng cường dạy tiếng Pháp từ cấp tiểu học

(Dân trí) - Bắt đầu từ năm học này, Bộ GD-ĐT yêu cầu 19 tỉnh tăng cường dạy tiếng Pháp cho học sinh từ cấp tiểu học đến đại học. Với những lớp theo học chương trình này, tiếng Anh sẽ là môn ngoại ngữ thứ 2.

Ngoài hệ 12 năm (hệ A), các Sở GD-ĐT căn cứ vào nhu cầu của học sinh và điều kiện của địa phương có thể đề nghị được mở lại chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp 7 năm hệ B, hoặc các lớp tiếng Pháp tăng cường (không học các môn khoa học bằng tiếng Pháp), bắt đầu từ lớp 6.

 

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích các trường đưa tiếng Anh vào dạy ở các lớp tiếng Pháp tăng cường như ngoại ngữ hai, với thời lượng 2-3 tiết/tuần ở những nơi có điều kiện.

 

19 Sở GD-ĐT thực hiện chương trình này gồm: Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đăk-Lăk, Vĩnh Long, TPHCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Phú Yên và Đồng Nai.

Học sinh bắt đầu học ngoại ngữ hai từ lớp 6 cho những học sinh học tiếng Pháp từ tiểu học và học ngoại ngữ hai từ lớp 10 cho những học sinh học tiếng Pháp từ lớp 6.

 

Bộ GD-ĐT yêu cầu học sinh lớp 6 sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh mới hệ 7 năm, sách giáo khoa tiếng Anh hệ 3 năm hiện hành cho các lớp bắt đầu từ cấp trung học phổ thông.

 

Đối với các lớp đã dạy học tiếng Anh ngoại ngữ hai từ những năm trước, sử dụng tài liệu giáo khoa như đã đăng kí với Bộ và được hướng dẫn từ lúc mở lớp.

 

Minh Hạnh