Bình Định:

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo cho HS-SV

(Dân trí) - Ngày 10/8, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên (HS, SV) dành cho cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, công tác HS-SV của các sở GD&ĐT, trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Ánh Hồng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và biển Đông liên tục có những diễn biến mới, phức tạp và khó lường, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, HS, SV có vai trò hết sức quan trọng.


Các đại biểu tham gia hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Theo ông Hồng, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, thế hệ trẻ mà nòng cốt là lực lượng trí thức trẻ gồm HS, SV luôn đóng vai trò xung kích trong triển khai, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, là cầu nối quan trọng và hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với mọi tầng lớp nhân dân. Tiếng nói của HS, SV, trí thức trẻ cũng đồng thời là tiếng nói tin cậy đối với nhân dân và cộng đồng quốc tế.

“Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và hội nhập quốc tế đã được triển khai thực hiện trên cả nước. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, HS, SV cần tăng cường hơn nữa và không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức công tác tuyên truyền biển - đảo và thông tin đối ngoại”, ông Hồng đề nghị.

Ban tổ chức cho biết, hội nghị diễn ra trong hai ngày 10-11/8. Các báo cáo viên đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT sẽ cung cấp thông tin với 3 mảng nội dung chính, bao gồm: Một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, trật tự trường học, hướng dẫn triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2018-2019; Hội nhập quốc tế và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các cơ sở giáo dục.


Trong khuôn khổ hội nghị có khu vực giới thiệu bộ sách thông tin đối ngoại và bộ sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị có khu vực giới thiệu bộ sách thông tin đối ngoại và bộ sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

Hội nghị là hoạt động phối hợp hiệu quả giữa Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT trong dịp đầu năm học mới 2018-2019 nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin và bảo vệ biên giới lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay.

Doãn Công