Tân GS, PGS cao tuổi nhất năm 2014 cảm nhận dấu ấn đổi mới giáo dục

Ngành Giáo dục trong những năm vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn đẹp và tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội - Đó là nhận xét của các tân GS, PGS cao tuổi nhất năm 2014.

Tân PGS Vũ Tự Lân: Nhiều chuyển biến tích cực

"Những năm vừa qua, ngành Giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Đơn cử như ở lĩnh vực nghệ thuật, việc Bộ GD&ĐT đưa Âm nhạc vào dạy chính khóa trong các trường phổ thông là hoàn toàn đúng đắn.

Bởi âm nhạc giúp mở rộng tâm hồn và tạo cho các em thư thái đầu óc. Học âm nhạc còn giúp các em thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Đặc biệt các tiết học âm nhạc còn bổ trợ rất nhiều cho các môn học khác. Sau những giờ học Toán, học Lý, Lịch sử căng thẳng, có thêm một tiết học Âm nhạc sẽ giảm sự căng thẳng đầu óc và giúp các em lấy lại thăng bằng để học các môn khác.
 
Niềm vui trong xuân mới Ất Mùi của vợ chồng PGS Vũ Tự Lân
Niềm vui trong xuân mới Ất Mùi của vợ chồng PGS Vũ Tự Lân.

Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy trình độ của đội ngũ giáo viên hiện nay đã nâng lên rất nhiều. Nhiều trường từ bậc tiểu học đến THPT đã có những thạc sỹ, thậm chí là tiến sỹ trực tiếp đứng lớp giảng dạy.

Đây là một sự chuyển biến tích cực rất đáng hoan nghênh. Bởi thực tế cho thấy, chất lượng giáo dục có đi lên hay không, có tốt hay không thì một trong những yếu tố căn bản là trình độ đội ngũ nhà giáo.

Vì thế tôi mong rằng, Bộ GD&ĐT nên tiếp tục mở rộng việc đào tạo trình độ trên đại học và tăng cường các chính sách nhằm thu hút người có trình độ vào phục vụ ngành Giáo dục".

Tân GS Lê Ngọc Canh: Thêm động lực để đổi mới giáo dục

Kết thúc năm 2014, ngành Giáo dục đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và tạo động lực để chúng ta thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là: Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức “kỳ thi 2 trong 1” - Một kỳ thi mà sẽ giảm được rất nhiều áp lực cho chính các em học sinh và xã hội. 

Đã đến lúc chúng ta phải hội nhập với thế giới và giải quyết được bài toán thi cử, kiểm tra đánh giá. Tôi cho rằng, kỳ thi TPHT Quốc gia đã đáp ứng được các mục tiêu trên.
 
Tân GS Lê Ngọc Canh
Tân GS Lê Ngọc Canh.

Tiếp đến là việc thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét thay cho điểm số, theo tôi đây là một sáng kiến hay. Tôi hiện cũng có cháu đang học tiểu học. Qua quan sát, tôi thấy cháu khá thích thú với cách đánh giá, nhận xét như hiện nay. 

Ngoài ra, cháu còn phát huy khá tốt các năng lực, sở trường của bản thân, khác hẳn với trước đây đó là, sở trường của cháu rất ít được quan tâm mà chỉ chú trọng xem hôm nay cháu được mấy điểm.

Tôi cho rằng, đây chính là 2 điểm nhấn của ngành Giáo dục trong năm vừa qua. Vì thế, bước sang năm 2015, tôi mong rằng ngành Giáo dục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp như trong năm 2014.

Theo Minh Phong
Giáo dục & Thời đại