Sơn La: Nhiều hoạt động hướng tới Đại Hội Khuyến học III

Đến nay, Hội Khuyến học Sơn La đã có 116.045 hội viên với 325 chi hội khuyến học cơ quan, hơn 1000 Chi hội tổ, bản, làng và 459/593 Chi hội trường học.

Hội Khuyến học Sơn La đã tuyên truyền tới các cấp Hội cần thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Khuyến học Việt Nam lần thứ III như đẩy mạnh phát triển tổ chức Hội và hội viên đặc biệt là các chi hội trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đẩy mạnh quỹ hội. Đồng thời chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thành lập 59 Trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác hội về một số chuyên đề do TƯ Hội hướng dẫn.

 

Bà Rịa – Vũng Tàu: Trao học bổng cho tất cả học sinh dân tộc thiểu số

 

Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa -Vũng tàu đã có kế hoạch trao học bổng cho học sinh, sinh viên học giỏi, vượt khó, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và lớp 12, học sinh đậu thủ khoa tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2005. Thăm và tặng quà các thầy, cô giáo dạy giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tặng tủ sách thư viện, trường học cho các huyện, thành phố, thị xã. Khuyến khích, vận động các mạnh thường quân trao học bổng theo phương thức 1- 1.

 

Đặc biệt từ năm này, Hội Khuyến học Tỉnh sẽ trao học bổng cho tất cả học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển vào các trường Đại học chính quy.

 

Bình Dương: Phấn đấu 100% trường học có tổ chức Hội

 

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 141 chi hội ở các trường mầm non, tiểu học, THCS nhưng các trường THPT hiện nay chưa nhiều. Hội Khuyến học tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch 2005 là: Đẩy mạnh việc xây dựng các hội khuyến học ở xã, phường, trường học từ mầm non đến THPT đều có tổ chức hội. Các trường THPT phải đạt 100% trường có Hội.

 

Quảng Trị: Phát triển mạnh chi hội khuyến học ở thôn, bản, khu phố, dòng họ

 

Đến nay, tỉnh Quảng trị có 2.114 tổ chức Hội, chi hội với 103.240 hội viên. Nhiều huyện, thị có chương trình kế hoạch công tác và tổ chức hoạt động có hiệu quả như huyên Vĩnh Lĩnh, Hải Lăng, Hướng Hoá, Gio Linh, thị xã Quảng Trị, thị xã Đông Hà.

 

Hội Khuyến học Quảng Trị đã đề ra chỉ tiêu đến cuối năm 2005, Chi hội thôn, bản đạt 70% trên tổng số thôn bản, Chi hội cơ quan đạt 50% tổng số cơ quan và 30% tổng số doanh nghiệp.

 

Hồng Hạnh

 (tổng hợp)