ĐBSCL:

Sôi nổi hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

(Dân trí) - Ngành Giáo dục các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau vừa tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” với sự tham gia của đông đảo học sinh trong không khí sôi nổi nhưng cũng rất xúc động với các mẫu chuyện hay về Bác.

Tại Hậu Giang, ngày 14/4, Sở GD-ĐT tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” với sự tranh trài của 14 thí sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 10 phút, các thí sinh kể một mẫu chuyện về Bác Hồ, có những câu chuyện được các em kể rất xúc động. Ban tổ chức cũng đã chọn và trao giải cho những thí sinh kể câu chuyện hay nhất.

Trao giải cho các em kể mẫu chuyện hay về Bác Hồ. (Ảnh: Sở GD-ĐT Cà Mau)
Trao giải cho các em kể mẫu chuyện hay về Bác Hồ. (Ảnh: Sở GD-ĐT Cà Mau)

Nhiều trường trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, TP Cà Mau, Đầm Dơi, Ngọc Hiển... (tỉnh Cà Mau) cũng vừa tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” với sự tham gia của đông đảo thí sinh là các em học sinh đến từ các trường trong tỉnh.

Mỗi em kể một câu chuyện khác nhau về Bác, đó là những câu chuyện mang tính giáo dục cao qua nhân cách sống của Bác về sự giản dị, tình yêu thương của Bác dành cho các em thiếu nhi.

Còn tại Bạc Liêu, ngày 15/4, Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi cũng tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” với sự tham gia của 21 thí sinh. Những câu chuyện về Bác Hồ, trong đó nhấn mạnh chủ đề về tấm gương đạo đức của Bác được các em kể rất xúc động.

Theo ban tổ chức hội thi các tỉnh, hội thi mang ý nghĩa giáo dục rất lớn, qua đó góp phần cho các em hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác. Từ đó, rèn luyện ý thức học tập, đạo đức, sống có ích cho các em học sinh. 

G.H.Y