Nghệ An:

Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sau nhiều ngày thi sôi nổi và hấp dẫn, tối 17/5, tại Trường Đại học Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đã diễn ra đêm chung kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sau vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn 4/8 đội tham gia vòng chung kết gồm: khoa Sư phạm Ngữ văn, khoa Sinh học, khoa Giáo dục quốc phòng, khoa Giáo dục chính trị.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014; hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), Trường Đại học Vinh đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc thi lần này có 8 đội bốc thăm chia thành 2 bảng và tổ chức thi đấu vòng bảng. Các đội phải trải qua 4 phần thi: Trắc nghiệm kiến thức, hiểu biết, nhìn tranh đoán sự kiện, kể chuyện. Nội dung các phần thi đều gắn với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ và liên hệ với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng của Bác trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiện nay.

Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn 4/8 đội tham gia vòng chung kết gồm: khoa Sư phạm Ngữ văn, khoa Sinh học, khoa Giáo dục quốc phòng, khoa Giáo dục chính trị.

Các đội phải trải qua 4 phần thi: Trắc nghiệm kiến thức, hiểu biết, nhìn tranh đoán sự kiện, kể chuyện. Nội dung các phần thi đều gắn với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ và liên hệ với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng của Bác trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiện nay. Kết quả có 4 đội vào chung kết gồm khoa Giáo dục quốc phòng, khoa Giáo dục chính trị, Sư phạm ngữ văn và khoa Sinh học.
 
Đêm chung kết, BTC đã trao giải Nhất cho đội Khoa giáo dục quốc phòng. 
Đêm chung kết, BTC đã trao giải Nhất cho đội Khoa giáo dục quốc phòng. 

Trong đêm chung kết, BTC đã trao giải Nhất cho đội khoa Giáo dục quốc phòng. Giải Nhì thuộc về khoa Sinh học. Hai đội còn lại đồng giải Ba.

PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh chia sẻ: Qua cuộc thi này, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước; hiểu rõ hơn về tư tưởng của Người trên tất cả các lĩnh vực, cũng như vận dụng có hiệu quả những tư tưởng đó đối với việc học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên của mỗi một học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng ĐH Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, xứng đáng là “Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô Viết”.

Nguyễn Duy