Sóc Trăng: Thủ khoa là một… nhà sư

Một bất ngờ thú vị khi người giành ngôi vị thủ khoa tốt nghiệp năm nay ở tỉnh Sóc Trăng là một nhà sư, học ở Trường Bổ túc Pali trung cấp Nam Bộ và là người dân tộc Khơ-me. Đó là sư Danh Chanh Đa Ra, đạt 51 điểm.

Nhà sư Danh Chanh Đa Ra, quê ở tỉnh Kiên Giang, đạt điểm 10 ở môn Hoá; các môn Toán, Vật lý cũng có số điểm 8,5, môn Sinh là 8,0 điểm, cuối cùng là môn Văn với 7,5 điểm.
 

Năm nay, tỉnh Sóc Trăng có 10 thí sinh tuổi trên 55 tham gia thi ở hội đồng thi theo hệ GDTX, trong đó có 5 người thi trượt.

 

Tỉnh Sóc Trăng có 4.674 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 63,42% ở hệ THPT. Còn ở hệ giáo dục thường xuyên, có 1.381 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 56 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 4,06%.

 

Theo Minh Quyên
Vietnamnet