Sóc Trăng: Bàn giao nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Thực hiện đề án "Cùng em đến trường" do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động, Đoàn Thanh niên Công an Sóc Trăng vừa bàn giao "Ngôi nhà 19/8" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức bàn giao "Ngôi nhà 19/8" cho em Thạch Thị Mỹ An (học sinh Tiểu học).

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly hôn, có gia đình riêng, em An ở với ông ngoại trong một căn nhà lá tạm bợ nhưng vừa qua bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Sóc Trăng: Bàn giao nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - 1

Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng bàn giao ngôi nhà cho gia đình em An.

"Ngôi nhà 19/8" được xây dựng với quy mô nhà cấp 4, diện tích 40m2, mái lợp tôn, nền tráng xi măng, tường xây gạch, với tổng kinh phí 55 triệu đồng. Trong đó, có 35 triệu đồng trích từ nguồn quỹ mô hình “Thanh niên Công an Sóc Trăng tiết kiệm mỗi ngày 200 đồng vì đàn em thân yêu” và tiệm áo cưới Kim Ngân (TP Sóc Trăng) hỗ trợ 20 triệu đồng.

Trong dịp này, chính quyền địa phương xã Phú Mỹ và Chi đoàn cơ sở Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Sóc Trăng cũng tặng em An những phần quà thiết yếu trong sinh hoạt gia đình, sách vở, tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.