Số lượng sinh viên quốc tế theo học sau đại học tại Mỹ sụt giảm liên tục

(Dân trí) - Theo Hội đồng các trường đào tạo sau đại học (CGS), mức sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế nhập học đợt đầu tiên gấp 4 lần mức giảm của năm ngoái là 0,9%. Sự suy giảm này được cho là hệ quả của việc thắt chặt các chính sách nhập cư theo chủ trương của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch CGS, bà Suzanne Ortega nói rằng có thể thấy rõ sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế và điều này đang khiến các trường cảm thấy rất lo ngại.

Số lượng sinh viên quốc tế theo học hệ đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ sụt giảm trong hai năm liên tiếp (Ảnh: Freepik).
Số lượng sinh viên quốc tế theo học hệ đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ sụt giảm trong hai năm liên tiếp (Ảnh: Freepik).

Số sinh viên quốc tế giảm 3,7% trong đợt nhập học đầu tiên từ mùa thu năm 2016 và mùa thu năm 2017 là lần giảm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2003. Trong khi khó xác định nguyên nhân của sự sụt giảm, chính sách nhập cư hiện tại ở Hoa Kỳ có thể là một trong những yếu tố chính gây nên tình trạng này.

Điều này có thể còn kéo theo việc một số sinh viên quốc tế sẽ xem xét lại khả năng chọn Hoa Kỳ là một điểm đến để học tập. Tuy nhiên, ước tính số lượng sinh viên quốc tế sẽ vẫn tăng trung bình hàng năm trong 5 năm và 10 năm tới ở mức lần lượt là 4,7% và 5,6%.

Mỹ dẫn đầu trong giáo dục sau đại học và giáo dục nghiên cứu. Thành công của nền giáo dục này bắt nguồn từ sự đa dạng. Do đó, bất kỳ mối đe dọa nào đối với khả năng thu hút và giữ lại những tài năng từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ ảnh hưởng đến sự đổi mới và khả năng cạnh tranh của nền giáo dục và nền kinh tế Mỹ.

Vì vậy, nhận thấy mối nguy này, nhiều trường đào tạo sau đại học đã xây dựng các phương pháp tiếp cận chủ động và bền vững nhằm mở rộng và đa dạng hóa tuyển sinh quốc tế.

Nhìn chung tổng số sinh viên nhập học giảm, nhưng một số ngành học lại chứng kiến ​​sự gia tăng, bao gồm kinh doanh, quản trị công và dịch vụ, giáo dục, toán học và khoa học máy tính.

Sinh viên quốc tế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các sinh viên tốt nghiệp ngành toán học và khoa học máy tính ở mức 56,3%, tiếp theo là kỹ thuật với 52,9% sinh viên quốc tế.

Thái Hằng

(Theo QS Wow News)