Số học sinh mắc Covid-19 ở TPHCM liên tục tăng

Q.Huy

(Dân trí) - Trong ngày 14/2, TPHCM ghi nhận 27 học sinh là F0, ngày 15/2 là 50 em, ngày 16/2 là 86 em. Ngày 17/2, Sở GD&ĐT đưa ra dự báo, số ca mắc Covid-19 tại khu vực trường học sẽ tiếp tục tăng.

Chiều 17/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Trong ngày qua, số bệnh nhân Covid-19 tại thành phố có dấu hiệu tăng nhẹ so với những ngày trước đó.

Tại buổi họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết, tính đến nay, toàn địa bàn có tỷ lệ trẻ mầm non đến trường là 66%, tiểu học là hơn 95% và THPT là 98,3%. Qua thống kê các trường, tỷ lệ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, lớp 6 đi học lại ngày càng tăng dần.

Số học sinh mắc Covid-19 ở TPHCM liên tục tăng - 1

Từ ngày 14/2, trẻ mẫu giáo và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại TPHCM đã đến trường sau thời gian dài học trực tuyến (Ảnh: Hải Long).

Do công tác đón trẻ đến trường được chuẩn bị kỹ lưỡng, hầu hết các em không có nhiều bỡ ngỡ, tương tác tốt với thầy cô, bạn bè dù lần đầu tới trường. Ngoài ra, đại diện Sở GD&ĐT cũng thông tin thêm, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng từ đầu tuần này tới nay, khi học sinh toàn địa bàn bắt đầu học trực tiếp trở lại.

Cụ thể, trong ngày 14/2, TPHCM ghi nhận 27 học sinh là F0, ngày 15/2 là 50 em, ngày 16/2 là 86 em. Ngày 17/2, Sở GD&ĐT đưa ra dự báo, số ca mắc Covid-19 tại khu vực trường học sẽ tiếp tục tăng.

"Hiện nay, khi phát hiện F0 tại lớp học, các em học sinh chưa tiêm vaccine sẽ cần theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày mới đến trường. Để đảm bảo việc học tập của các em diễn ra liên tục, ít xáo trộn nhất khi có F0, chúng tôi đã ngồi lại với Sở Y tế nhiều buổi nhằm xây dựng dự thảo về phương án xử lý mới", ông Trịnh Duy Trọng cho hay.

Ngoài ra, trên cơ sở quy định mới của Bộ Y tế về xác định các tiếp xúc F1, ngành giáo dục và ngành y tế sẽ sớm ban hành hướng dẫn xử lý mới khi xuất hiện các ca mắc Covid-19 tại môi trường giáo dục.

Ông Trịnh Duy Trọng cũng nhấn mạnh, các tình huống phát sinh ca mắc Covid-19 đã được ngành y tế địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết đúng quy trình. Về việc dạy và học theo cấp độ dịch, trong 2 tuần qua, các hoạt động được tổ chức theo đúng cấp độ dịch Covid-19 của TPHCM và quận, huyện.

Sáng 14/2, các trường mầm non, tiểu học ở TPHCM mở cửa đón học sinh trở lại sau hơn 9 tháng học trực tuyến vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng ngày, hơn 1,7 triệu học sinh tất cả các cấp ở TPHCM trở lại học trực tiếp bình thường.

Theo đó, từ 21- 25/2, các trường bắt đầu tổ chức hoạt động theo nội dung chương trình và thời gian năm học, xây dựng các hoạt động tại nhóm lớp, tăng cường cho trẻ làm bài tập cá nhân.
Đối với cấp tiểu học, học sinh sẽ đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.

Các trường tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch, chủ động cho học sinh trở lại trường học tập, linh hoạt tổ chức các hoạt động dạy học kết hợp chặt chẽ với công tác phòng, chống dịch Covid-19.