Sở Giáo dục TP. HCM lý giải gì về “đề dễ thở, điểm không cao”?

Hoài Nam

(Dân trí) - Đề thi các môn vào lớp 10 tại TPHCM năm nay được đánh giá là "dễ thở". Thế nhưng, "lịch sử" lặp lại khi hai môn Toán, Anh với 50% bài thi điểm dưới trung bình.

Theo công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT TPHCM, ngoài môn Văn thì điểm thi hai môn Toán, tiếng Anh tiếp tục duy trì thấp tương đương như mọi năm. 

Thí sinh tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 TẠI ĐÂY

Cụ thể, môn Toán và Tiếng Anh có gần 50% bài thi đạt điểm dưới 5. Trong đó, tiếng Anh là 49,27%, Toán là 48,27% thí sinh đạt điểm dưới 5.

Trong đó, môn Toán có 185 bài thi bị điểm liệt và tiếng Anh là 4 bài. 

Sở Giáo dục TP. HCM lý giải gì về “đề dễ thở, điểm không cao”? - 1

Gần 50% bài thi môn Toán, tiếng Anh trong kỳ thi lớp 10 tại TPHCM đạt điểm dưới trung bình 

Kết quả điểm thi này có thể gây bất ngờ cho nhiều giáo viên và cả học sinh. Trước đó, ngay sau kỳ thi, dựa vào đề thi, nhiều người đánh giá, mức độ đề năm nay dễ hơn, điểm thi sẽ cao hơn mọi năm.

Kết quả thi đi lệch so với các nhận định lạc quan này. Điểm thi lớp 10 môn Toán, Anh của thành phố tiếp tục... "truyền thống" thấp của nhiều năm qua.  

Câu hỏi vì sao "đề thi dễ, điểm vẫn thấp" được nhiều phóng viên đặt ra với Sở GD&ĐT TPHCM tại cuộc họp báo công bố điểm thi sáng nay 27/7.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, nhìn chung, điểm thi năm nay tương đương với năm vừa rồi.

Về nhận định đề thi dễ hơn, theo ông Hiếu đánh giá này mang tính chủ quan của nhiều người dựa trên yêu cầu về mặt bằng kiến thức chung. Trong khi đề còn có những yêu cầu về mức độ nhận thức, mức độ nhận biết, phân tích, tổng hợp... nhằm đảm bảo sự phân hóa.

Sở Giáo dục TP. HCM lý giải gì về “đề dễ thở, điểm không cao”? - 2

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM lý giải về điểm thi không cao 

Một chuyên viên của Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, trong tình hình điều kiện nghỉ học dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điểm thi như năm nay như vậy ổn, hợp lý. 

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian ôn tập của học sinh năm nay cũng hạn chế hơn, nên độ khó của đề thi đã được điều chỉnh để phù hợp hơn nhằm đảm bảo ở mức các em có thể đạt điểm trung bình. 

Tuy nhiên, thời gian nghỉ dịch dài nhưng TPHCM vẫn đảm bảo cho học sinh cuối cấp học qua các hình thức trực tuyến, học online, học qua truyền hình để đảm bảo chất lượng học tập cho các em. Thế nên, đề thi cũng tập trung phân hóa để học sinh khá giỏi có thể làm được bài tốt hơn. Và thực tế, điểm từ 8 trở lên năm nay đạt tỷ lệ cao hơn. 

Cụ thể, ông Hiếu cho biết, điểm Văn năm ngoái chỉ 10% đạt điểm từ 8, năm nay tỷ lệ này là 16%; môn Toán từ 7,67% điểm từ 8 năm nay tăng lên 13,8%, tiếng Anh từ 9,7% đạt từ 8 thì năm nay tăng lên 14%.