Sở GD&ĐT TPHCM nói gì về lương giáo viên tiếng Anh 3 triệu đồng/tháng

Hoài Nam

(Dân trí) - Bên cạnh 3 triệu đồng tiền lương, giáo viên mới ra trường tại TPHCM có các khoảng phụ cấp ưu đãi với tổng thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Lương giáo viên tiếng Anh mới ra trường 3 triệu đồng tại TPHCM gây xôn xao những ngày qua là một trong những vấn đề được Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đề cập tại cuộc họp kinh tế - xã hội TPHCM 8 tháng đầu năm.

Sở GDĐT TPHCM nói gì về lương giáo viên tiếng Anh 3 triệu đồng/tháng - 1

Giáo viên dạy chương trình tiếng Anh tích hợp tại TPHCM (Ảnh: KB).

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết con số 3 triệu đồng là mức lương hàng tháng giáo viên nhận được theo quy định. Bên cạnh lương sẽ có các khoản phụ cấp khác, tổng thu nhập của giáo viên mới ra trường khoảng 5 triệu đồng. 

Người đứng đầu ngành giáo dục TPHCM cho rằng mức thu nhập trên là thấp trong điều kiện sinh hoạt hiện nay. Trong khi giáo viên tiếng Anh chịu áp lực đứng lớp vì số tiền nhiều, sĩ số lớp cao gây khó khăn cho giáo viên trong dạy học. 

Trước đó, báo cáo về thực trạng giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học, Phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, lương giáo viên tiếng Anh hiện nay thấp, giáo viên mới ra trường có mức lương chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, trong khi số tiền dạy nghĩa vụ cao với 23 tiết/tuần. 

Lương thấp, áp lực số tiết nghĩa vụ cao nên các quận huyện rất khó tuyển giáo viên hoặc giữ chân giáo viên tiếng Anh giỏi, có kinh nghiệm, đặc biệt ở các vùng xa. 

Bên cạnh lương giáo viên tiếng Anh tiểu học mới ra trường thấp, áp lực thiếu trường thiếu lớp cũng là khó khăn hàng đầu đối với bậc tiểu học ở TPHCM. 

Sở GDĐT TPHCM nói gì về lương giáo viên tiếng Anh 3 triệu đồng/tháng - 2

TPHCM bị quá tải trường lớp, có nơi chỉ 25,% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày (Ảnh: Hải Long).

Đến năm học 2021-2022, toàn phố có 73,7% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Trong đó có nơi tỷ lệ cực thấp, trung bình cứ 4 học sinh tiểu học mới có 1 em được học hai buổi như quận 12 tỷ lệ 25,6%, quận Tân Phú  27,5% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.