Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị khẩn trương làm rõ vụ bạo hành trẻ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ không phép ở địa chỉ 214/77 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp có hành vi bạo hành trẻ, chiều nay (16/3), Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi Thường trực UBND quận Gò Vấp đề nghị khẩn trương làm rõ vụ việc.

Trong văn bản do Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn ký nêu rõ ngay khi nhận được thông tin, phía Sở đã trực tiếp làm việc với Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp. Sau đó, phía Sở GD đã có công văn gửi Thường trực UBND quận Gò Vấp đề nghị chỉ đạo công an quận và UBND phường 17 điều tra khẩn trương vụ việc, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý triệt để theo thẩm quyền. Đồng thời đề nghị xác định thông tin rõ ràng và trả lời báo chí các hướng xử lý.

Hình ảnh hai bảo mẫu nhóm trẻ không phép có hành vi đánh trẻ
Hình ảnh hai "bảo mẫu" nhóm trẻ không phép có hành vi đánh trẻ

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho trẻ tại các nhóm trẻ gia đình, Sở GD-ĐT đề nghị UBND quận Gò Vấp chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị phải tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ và đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho người giữ trẻ.

Phía Sở cũng cho biết, trước mắt theo báo cáo vụ việc thì đây là nhóm trẻ tự phát (không phép). Chủ nhóm là bà Phạm Thị Mộng Thu (1968), ngụ ngay tại địa chỉ tên và bà Phạm Thị Dạ Lan (1966) – là chị bà Thu cùng trông giữ trẻ. Nhóm trẻ tự phát này trước đây có trông giữ từ 1-2 trẻ do hàng xóm, người quen nhờ trông hộ nhưng về sau thì số trẻ tăng lên đến nay là 9 trẻ. Hiện UBND phường 17, Gò Vấp đã mời hai người giữ trẻ về làm việc và công an phường đang tiếp tục thụ lý vụ việc.

Chiều tối nay (16/3), ông Nguyễn Hồng Quảng, Phó Chủ tịch UBND phường 17 (Gò Vấp) thông tin thêm, làm việc với công an phường chiều nay, bước đầu chủ cơ sở giữ trẻ đã thừa nhận có hành vi đánh trẻ. Trước đó, trong buổi kiểm tra cuối năm 2016, phía phường đã từng nhắc nhở, yêu cầu chủ nhóm trẻ này giữ từ 5 trẻ trở xuống, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh cho trẻ, đồng thời làm thủ tục xin phép thành lập.

Lê Phương