Sở GD-ĐT Quảng Nam đánh đố các trường

Quy định của Sở GD-ĐT Quảng Nam nghiêm cấm các Phòng GD-ĐT sao in đề thi phát cho học sinh khiến nhiều nơi không đồng tình.

Công văn số 247 của Sở GD-ĐT nghiêm cấm các phòng GD-ĐT sao in đề thi, đề kiểm tra học kỳ để phát cho học sinh dự thi. Lý do mà Sở đưa ra là các Phòng GD-ĐT đã sao in đề thi và thu tiền với giá cao, gây dư luận không tốt. Thay vào đó, Sở “mở đường” cho các trường tự sao in đề thi với giá cả hợp lý, đảm bảo tính an toàn, chính xác và bảo mật đề thi.

 

Mới nghe qua, cứ tưởng đây là một biện pháp nhằm chấn chỉnh việc thu tiền bất hợp lý trong các trường học, nhưng suy nghĩ kỹ mới thấy quy định trên của Sở GD-ĐT Quảng Nam có nhiều điều chưa hợp lý.

 

Nhiều giáo viên cho rằng,  việc học sinh có được đề thi in sẵn (hoặc photocoppy) sẽ vừa giúp cho các em tránh tình trạng “tam sao thất bản”; đồng thời giúp các giáo viên coi thi đỡ phải “vất vả” trong khâu chép đề thi lên bảng. Bởi nhiều lúc thầy cô giáo dạy khác môn, không quen với loại đề thi mà mình đang được phân công coi thi; bảng không đủ để chép đề; đề thi trắc nghiệm quá dài...

 

Tuy nhiên, nếu để các trường tự sao in đề thi thì chẳng khác gì... đánh đố. Bởi, thời gian mở đề thi quá ngắn, không cho phép các trường sao in được. Hơn nữa, đâu phải bất cứ trường nào cũng có máy photocoppy để tổ chức sao in đề thi ngay tại trường. Như vậy, để thực hiện theo đúng quy định của Sở, nhiều trường đã phải cho học sinh chép lại đề thi giống như cách đây hàng chục năm.

 

Lãnh đạo nhiều phòng GD-ĐT còn cho rằng, lý do mà Sở đưa ra để cấm các phòng sao in đề thi là không thuyết phục. Trên thực tế, mỗi năm học sinh chỉ phải đóng vài nghìn đồng cho việc sao in đề và giấy thi (mỗi đề thi chỉ phải đóng vài trăm đồng) nên hầu như không có ý kiến nào phàn nàn về chuyện thu tiền quá cao.

 

Nếu phát hiện có phòng GD-ĐT nào thu tiền sao in đề thi bất hợp lý thì Sở nên chấn chỉnh ở nơi đó, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để đưa ra mức thu hợp lý chứ không nên ban hành lệnh cấm cứng nhắc.

 

Theo Vietnamnet