Sinh viên Y Tân Tạo tham gia dự án y tế từ thiện

Sứ mệnh của Y khoa Tân Tạo là đào tạo ra những bác sĩ giỏi cho xã hội Việt Nam, một thế hệ các bác sĩ trẻ cứu người giúp đời, không coi nghề Y như một phương tiện thương mại. Cho nên khẩu hiệu của Y khoa Tân Tạo là “Y học Hoa Kỳ, Y đức Hải Thượng”, lấy y đức của Hải Thượng Lãn Ông làm kim chỉ nam cho người hành nghề Y.

Y học Hoa Kỳ

Gắn bó với Đại học Tân Tạo (TTU) từ những dự án y tế từ thiện, hàng năm, Bác sĩ Hồ Ánh Nguyệt (hiện đang công tác tại Mỹ) vẫn đều đặn dẫn theo những đồng nghiệp giỏi từ Mỹ sang Việt Nam để thực hiện đợt khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho những người dân còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An.

Mùa hè năm nay, quay lại Việt Nam, với tên gọi “Vn HOPE”, đoàn bao gồm 17 bác sĩ chuyên khoa giỏi đến từ Hoa Kỳ, 40 sinh viên đang học Y khoa và tiền Y khoa tại Hoa Kỳ, cùng 40 sinh viên năm 2 Khoa Y TTU tham gia khám chữa bệnh tại bệnh viện Tân Tạo.

Sinh viên trong buổi huấn luyện lý thuyết lâm sàng tại Đại học Tân Tạo.
Sinh viên trong buổi huấn luyện lý thuyết lâm sàng tại Đại học Tân Tạo.

Trước tuần lễ thăm khám, các sinh viên được 17 bác sĩ luân phiên huấn luyện, hướng dẫn khám lâm sàng và thực tập khám bệnh trong 3 ngày. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và theo giáo trình Y Khoa quốc tế.

Trong chương trình huấn luyện và thực hành nhóm, sinh viên đến từ TTU và Hoa Kỳ có cơ hội học hỏi, lắng nghe những kinh nghiệm quý giá từ các bác sĩ tên tuổi . Đây cũng là cơ hội để sinh viên TTU so sánh thực tế chương trình đào tạo Y mà các em đang theo đuổi với nền giáo dục Y của Hoa Kỳ. Được biết, trong nhiều năm qua, TTU đã duy trì hình thức giao lưu, trao đổi sinh viên Y như thế này với các trường ĐH khác tại Hoa Kỳ.

Y đức Hải Thượng

Được sự chấp thuận và phối hợp với chính quyền, và ngành y tế tỉnh Long An, sau 3 ngày học tập, trao đổi và làm việc, ngày 29/6 đoàn “Vn HOPE” đã bắt đầu buổi khám chữa bệnh đầu tiên. Đa phần người dân đến tham gia thăm khám miễn phí đều có hoàn cảnh khó khăn và không có bảo hiểm y tế.

“Người dân đến khám bệnh rất đông, 17 bác sĩ khám chính và các sinh viên Tân Tạo hỗ trợ họ rất nhiều từ việc hướng dẫn người dân, thăm khám lâm sàng đến làm thông dịch viên. Khi bệnh nhân đến đây, sinh viên sẽ kiểm tra cho họ, nói chuyện với họ và đặt câu hỏi về sức khỏe tổng thể của họ, sau đó truyền đạt lại cho các bác sĩ”, một vị bác sĩ tham gia thăm khám miễn phí chia sẻ “Nếu không có bảo hiểm y tế, bệnh nhân thực sự rất thiệt thòi”.

Nữ bác sĩ cũng khẳng định chương trình này cũng mang lại cho sinh viên nhiều kinh nghiệm cần thiết.

Sinh viên TTU đang làm thông dịch viên và hỗ trợ bác sĩ Corina Van de Pol khám bệnh.
Sinh viên TTU đang làm thông dịch viên và hỗ trợ bác sĩ Corina Van de Pol khám bệnh.

“Tôi nghĩ rằng ngay cả việc chăm sóc sức khỏe cơ bản nhất cũng mang lại nhiều bài học cho sinh viên bởi chúng tôi có đội ngũ các bác sĩ ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Ở chương trình này, các sinh viên y khoa năm nhất và năm hai có cơ hội để làm việc với các bệnh nhân và kiểm tra các dấu hiệu nguy hiểm. Họ nói chuyện với các bệnh nhân và tìm hiểu lịch sử bệnh tật. Sau khi thu thập được tất cả thông tin của bệnh nhân, sinh viên sẽ trao đổi với nhau để đưa ra chuẩn đoán bệnh và cách điều trị dưới sự giám sát của một bác sĩ có kinh nghiệm”

“Công việc này tốt hơn việc chỉ ngồi đọc và học”, các tình nguyện viên hào hứng chia sẻ: “Nó nhắc nhở chúng tôi lý do chúng tôi đi học trường y”.

Sinh viên Y TTU và sinh viên đến từ Hoa Kỳ trong ngày khám chữa bệnh miễn phí đầu tiên tại bệnh viện Tân Tạo.
Sinh viên Y TTU và sinh viên đến từ Hoa Kỳ trong ngày khám chữa bệnh miễn phí đầu tiên tại bệnh viện Tân Tạo.

“Vn HOPE” là một tổ chức thiện nguyện Hoa Kỳ và là một dự án y tế quốc tế của Hàn Lâm Viện Nhi khoa Hoa Kỳ - chi nhánh California. Đây là một chương trình sức khoẻ toàn cầu nhắm đến mục đích cứu giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Như một thông lệ trên hành trình nhân đạo hàng năm trong nghề Y, từ ngày 29/06 - 06/07/2017, Khoa Y Đại học Tân Tạo tiếp tục phối hợp với “Vn HOPE” tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tỉnh Long An.

Chương trình khám chữa bệnh miễn phí diễn ra trong 7 ngày, dự kiến thăm khám cho hơn 5.000 bệnh nhân. Ngoài thăm khám, bệnh nhân còn được phát thuốc miễn phí và nhiều quà tặng ý nghĩa khác như: xe lăn, xe lắc, gậy chống, kính lão, kính mát, sữa,…