Sinh viên Việt miền nam nước Pháp rục rịch chuẩn bị ngày hội Tết

(Dân trí) - Để có một ngày hội Xuân trên xứ người độc đáo, đáng nhớ và hoành tráng hơn mọi năm, các du học sinh Việt tại Montpellier đã rộn ràng “xắn tay” chuẩn bị cho “Xuân trên mọi miền” cách đây gần 2 tháng.

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Mùi nhưng nhiều hội du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới đã bắt tay chuẩn bị các chương trình chào xuân từ rất sớm. Hòa chung không khí đó, mặc dù bận rộn với việc học tập thi cử nhưng các sinh viên Việt tại thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp đều cố gắng hết mình để chung tay làm nên ngày hội chào Xuân Ất Mùi sắp tới.

 

Với số lượng sinh viên và Việt kiều không hề nhỏ tại Montpellier, sự kiện này mang đậm tính chất cộng đồng, gắn kết mọi người với nhau. Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ được giới thiệu và quảng bá nội dung song ngữ 2 thứ tiếng Việt – Pháp nhằm quảng bá nét đẹp truyền thống Việt Nam đến với bạn bè Pháp.

 

Qua nhiều năm tổ chức Tết, BCH Hội SV Montpellier đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm hơn nhằm bảo đảm cho công tác chuẩn bị và thực hiện diễn ra một cách tốt đẹp.
 
Công tác chuẩn bị cho ngày hội Tết đã bắt đầu cách đây 2 tháng.
Công tác chuẩn bị cho ngày hội Tết đã bắt đầu cách đây 2 tháng.

 

Mọi thành viên đang hân hoan cùng nhau chuẩn bị một cái Tết ấm áp, sum vầy nhằm phần nào xua đi cái lạnh xứ người và bù đắp lại những thiếu thốn về mặt tinh thần cho cái Tết xa nhà.
 

Việc lên ý tưởng kịch bản, dàn dựng các tiết mục văn nghệ “made by sinh viên” tại Montpellier đã được bắt đầu từ tháng 11/2014 với tiêu chí mang lại một cách khái quát nhất văn hóa mọi miền đất nước ta đến với bạn bè quốc tế.

 

Bạn Thạch Út Đồng - Chủ Tịch Hội SV Việt Nam Tại Montpellier chia sẻ: Chương trình “Xuân trên mọi miền” của chúng mình sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 21/02, tức mùng 3 Tết âm lịch. Như cái tên của nó, các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh quen thuộc trên mọi miền đất nước Việt Nam từ các bộ áo tứ thân, áo bà ba đến những tà áo dài tím xứ Huế mộng mơ và những bộ trang phục Tây nguyên cùng những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị thật chu đáo, hứa hẹn một ngày hội Xuân thật từng bừng, đáng nhớ.

 
Công tác chuẩn bị cho ngày hội Tết đã bắt đầu cách đây 2 tháng.
Ai cũng háo hức tham gia, vì đây là hoạt động không chỉ giúp các bạn sinh viên vơi đi nỗi nhớ Tết quê nhà, mà còn giúp mọi người gần gũi với nhau hơn.
 

Ngoài ra, một hoạt động không kém phần thú vị đã trở thành truyền thống của Hội khi Tết đến đó là buổi tiệc ẩm thực trong đêm Tết. Với những món ăn đậm chất truyền thống như bánh chưng, nem, chả, nộm gỏi… cùng cách sắp xếp bàn ghế, phục vụ chuyên nghiệp nhất để các thực khách Việt Pháp có thể vừa xem văn nghệ vừa thưởng thức các món ăn ngon được trưng bày đẹp mắt nhất”.

 

Giai đoạn chuẩn bị cho Tết cổ truyền của các du học sinh Việt tại Montpellier không chỉ thể hiện tình đoàn kết mà còn là dịp gặp gỡ giữa những người Việt xa quê làm nên sợi dây nối kết các giá trị truyền thống. Đây cũng là dịp để giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc tinh túy nhất đến bạn bè quốc tế cũng như tô thêm không khí vui tươi cho ngày hội xuân trên đất khách quê người.

 

Công tác chuẩn bị cho ngày hội Tết đã bắt đầu cách đây 2 tháng.
Những chiếc nón lá và tà áo dài Huế thướt tha trong màu tím mộng mơ sẽ là điểm nhấn trong chương trình.
 
Tập luyện nghiêm túc.
Tập luyện nghiêm túc.
 
Tập luyện nghiêm túc.

Những điệu múa dân tộc độc đáo được chuẩn bị kỹ lưỡng để đem lại sự phong phú, đa dạng cho chương trình, đúng với cái tên “Xuân trên mọi miền”.

 

Lệ Thu - Thái Hòa