Sinh viên Việt bị đánh tại Melbourne hồi phục tích cực

Theo tin từ Đại sứ quán Australia, Vũ Ngọc Minh, sinh viên Việt Nam bị tấn công tại Melbourne tháng 12 năm ngoái, đang hồi phục tích cực. Hiện, Minh đã được ra viện và điều trị tại trung tâm trị liệu tại Melbourne.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Allaster Cox nói: “Tôi thực sự rất vui mừng khi nghe được những tin tức tốt lành về tình hình sức khỏe của Minh và biết rằng Minh đã được ăn Tết tại Australia với bố mẹ mình”.

Ngài Đại sứ này cũng cho biết, ông rất vui khi biết Học viện Công nghệ và Kinh doanh Melbourne đã giúp đỡ gia đình Minh. “Chúng ta đang bắt đầu cho năm mới, và tôi cũng luôn mong nhận được những tin tức tốt lành về sự hồi phục sức khỏe của Minh, để em có thể tiếp tục quay lại trường học”, ông Cox nói.

Sinh viên Việt bị đánh tại Melbourne hồi phục tích cực - 1
Ngọc Minh lúc còn nằm điều trị tại bệnh viện.

Vũ Ngọc Minh theo học tại CĐ Thương mại và kỹ thuật Melbourne thuộc ĐH Deakin ở Australia. Ngày 26/12/2010, Minh cùng Lê Thanh Tùng, một người bạn đồng hương bị một nhóm gồm khoảng 7-8 người Australia gốc châu Á chọc ghẹo. Nhóm thanh niên này đã dùng hung khí tấn công, Tùng may mắn tránh được, trong khi Minh bị vài thanh niên đuổi đánh đến mức bị chấn thương não, hôn mê phải nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Hoàng gia Melbourne hôm cùng ngày. Tình trạng sức khỏe của Minh lúc đó rất nguy kịch.

Theo Đất Việt