Sinh viên trải nghiệm đặc biệt với giảng đường không bục giảng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Không bục giảng, không sách vở, không bàn ghế là giảng đường mà sinh viên trường Đại học Gia Định đang được trải nghiệm.

Chuyến đi trải nghiệm

Những chuyến đi trải nghiệm, những chuyến tham quan, những buổi học tại doanh nghiệp giúp sinh viên Gia Định trau dồi nhiều kỹ năng. Là sinh viên trường Đại học Gia Định, bạn không chỉ được học những kiến thức, kỹ năng trên giảng đường mà còn được trải nghiệm những buổi học thực tế.

Mới đây, sinh viên ngành Đông Phương học có chuyến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức lịch sử tại Khu di tích Lăng Ông - Bà Chiểu. Tại đây, sinh viên được lắng nghe câu chuyện cuộc đời của Tả Quân Lê Văn Duyệt - Tổng trấn thành Gia Định cũng như lịch sử hình thành và nét kiến trúc đặc sắc của Lăng Ông - Bà Chiểu. Qua đó, các bạn trẻ hiểu hơn về văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam.

Sinh viên trải nghiệm đặc biệt với giảng đường không bục giảng - 1

Trong khi đó, sinh viên ngành Quản trị khách sạn có chuyến đi trải nghiệm tại Phan Thiết, Bình Thuận 4/2022. Tại đây, các em được trải nghiệm môi trường thực tế, học hỏi các kỹ năng sau giờ học trên lớp và tự đúc rút những bài học cho riêng mình.

Với ngành Truyền thông đa phương tiện, sinh viên cũng có chuyến trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Chuyến đi giúp sinh viên hiểu hơn về văn hóa, trang phục truyền thống của dân tộc. TS Nguyễn Mai Phương (Giám đốc chương trình ngành Truyền thông đa phương tiện) cho biết, sinh viên rất thích các buổi học thực tế, chuyến đi trải nghiệm. Các bạn được bước ra khỏi không gian gò bó của lớp học truyền thống, được gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc những điều mới mẻ, học hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng mới. Đây là các chuyến đi trong kế hoạch chương trình đào tạo.

Sinh viên trải nghiệm đặc biệt với giảng đường không bục giảng - 2
Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện trong một buổi học thực tế.
Sinh viên trải nghiệm đặc biệt với giảng đường không bục giảng - 3
Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện có buổi học thực tế tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Đáng để học tập

TS Nguyễn Mai Phương chia sẻ thêm: "Ngoài các chuyến đi thực tế, giảng viên còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo (workshop) giúp các bạn sinh viên được học hỏi thêm kỹ năng, kiến thức, lắng nghe chia sẻ của diễn giả để từ đó định hướng, có lộ trình xây dựng tương lai. Gần đây, ngành Truyền thông đa phương tiện tổ chức workshop "Tâm lý truyền thông" chia sẻ các kỹ năng viết email, kỹ năng thuyết phục, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng".

ThS LS Trịnh Hữu Chung (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định) cho biết: "Với định hướng ứng dụng thực hành, cùng học phí rẻ và chương trình đào tạo 3 năm 8 học kỳ, nhà trường luôn tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế trong chương trình học. Sinh viên không bị bó buộc trong không gian lớp học nhất định mà các em được mở mang tầm nhìn, kiến thức, khả năng giao tiếp, tạo mối quan hệ trong các buổi học trải nghiệm thực tế. Kỷ niệm thời sinh viên của các em cũng được vun bồi từ những buổi học như vậy. Những buổi học "ba không": Không sách vở, không bàn ghế, không bút phấn nhưng mang lại nhiều những kiến thức, kỹ năng và kỷ niệm cho sinh viên ở giảng đường Đại học Gia Định".

Sinh viên trải nghiệm đặc biệt với giảng đường không bục giảng - 4
Sinh viên Đại học Gia Định tham gia hoạt động trải nghiệm tại trường.

Lê Thanh Phong (sinh viên trường Đại học Gia Định) chia sẻ: "Sau quá trình theo học tại trường, em cảm nhận môi trường Đại học Gia Định là môi trường rất năng động, sáng tạo, là môi trường đáng để học tập".

Tuyển sinh 19 ngành và 5 ngành chương trình tài năng

Năm 2022, trường Đại học Gia Định mở thêm 5 ngành học mới gồm: Thương mại điện tử, Bất động sản, Quan hệ công chúng, Bất động sản, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, nâng tổng số ngành đào tạo lên 19 ngành.

Cùng với đó, trường cũng mở thêm chương trình tài năng với 5 ngành học: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh. Đây là những ngành đòi hỏi nguồn nhân lực cao, được đào tạo có lộ trình.

Trường có mức học phí rẻ từ 7.5-12.5 triệu đồng/học kỳ đối với chương trình đại trà và 25 triệu đồng/học kỳ đối với chương trình tài năng, cam kết không tăng trong suốt quá trình học. Chương trình đào tạo của trường được chọn lọc, tinh giản chỉ 3 năm, đẩy mạnh ứng dụng và thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên sớm tiếp xúc với môi trường lao động.

BẢNG MÃ NGÀNH

Sinh viên trải nghiệm đặc biệt với giảng đường không bục giảng - 5

Trường Đại học Gia Định có 3 phương thức xét tuyển: Kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả xét học bạ THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức.

Từ tháng 4, trường vẫn đang nhận nhiều hồ sơ xét học bạ của thí sinh toàn quốc. Điểm dự kiến xét tuyển kết quả học bạ THPT được tính như sau: Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (Học kỳ I Lớp 11 + Học kỳ II Lớp 11 + Học kỳ I Lớp 12) đạt từ 16,5 điểm trở lên đối với chương trình Đại trà, đạt từ 18 điểm trở lên đối với chương trình Tài năng.

Sinh viên trải nghiệm đặc biệt với giảng đường không bục giảng - 6
Thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ tại trường Đại học Gia Định.

Thí sinh chọn một trong các phương thức dưới đây để xét tuyển học bạ THPT vào trường Đại học Gia Định:

1.Xét tuyển trực tuyến tại: http://tuyensinh.giadinh.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen

2. Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc đến trực tiếp Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, 185-187 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Đại học Gia Định, thí sinh có thể liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông trường Đại học Gia Định

185-187 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Hotline: 0961 12 10 18 - 0862 12 10 18

Website: giadinh.edu.vn

Email: tuyensinh@giadinh.edu.vn