Sinh viên SIU tỏa sáng tại sân chơi quốc tế về công nghệ thông tin

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Sinh viên Nguyễn Huy Đức, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), là một trong ba thí sinh đến từ Việt Nam bước vào chung kết cuộc thi "The APJC NetAcad Riders".

Cuộc thi "The APJC NetAcad Riders" do Học viện mạng Cisco tổ chức. Đây là nơi tài năng trẻ trong lĩnh vực mạng và công nghệ thông tin đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có cơ hội giao lưu và đối đầu trong các thử thách mang tính thực tế, nhằm tìm ra người chiến thắng xuất sắc nhất.

Đam mê "săn" giải thưởng

Theo SIU, tại vòng sơ loại, thí sinh phải vượt qua 75 câu trắc nghiệm kiến thức về mạng trong vòng 90 phút. Sinh viên Nguyễn Huy Đức của trường đã xuất sắc đạt giải nhì, tiếp tục tranh tài cùng thí sinh khác tại vòng chung kết diễn ra vào ngày 11/5.

Là sinh viên năm cuối, phấn đấu và giữ vững thành tích học tập tốt, Huy Đức nhiều lần nhận học bổng giá trị trong thời gian học tại SIU. Anh chàng cũng là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi khi tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sân chơi học thuật lớn và chinh phục nhiều giải thưởng. 

"Cuộc thi The APJC NetAcad Riders là cơ hội lớn cho em thể hiện năng lực và kiến thức của mình khi cạnh tranh với thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Để đạt được kết quả như ý, mỗi ngày em đều cố gắng để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua ", Huy Đức chia sẻ.

Hành trang Huy Đức mang đến cuộc thi là sự đồng hành, hướng dẫn của các giảng viên. Bên cạnh đó, theo Huy Đức, thời gian làm cộng tác viên tại Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (SIU AI Lab) đã giúp Đức chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho các cuộc thi thông qua việc nâng cao kiến thức về mạng, AI và cách thuyết trình. 

Sinh viên SIU tỏa sáng tại sân chơi quốc tế về công nghệ thông tin - 1
   Huy Đức dành nhiều thời gian để tìm hiểu các công nghệ mới tại SIU AI Lab (Ảnh: SIU).

"Với việc tham gia sinh hoạt câu lạc bộ An ninh mạng hàng tuần, em có cơ hội làm quen, ôn luyện và chuẩn bị cho các cuộc thi dạng cá nhân, đồng đội", Huy Đức cho biết thêm.

Không ngừng học hỏi, chinh phục ước mơ

Say mê nghiên cứu, tìm hiểu sâu về ngành máy tính, các hệ thống tính toán, Nguyễn Huy Đức đã tham khảo nhiều trường đại học và quyết định chọn ngành Khoa học máy tính tại SIU là nơi bắt đầu chinh phục ước mơ. 

Sinh viên SIU tỏa sáng tại sân chơi quốc tế về công nghệ thông tin - 2
PGS.TS Trần Công Hùng (bên phải), Trưởng khoa Kỹ thuật và Khoa học máy tính SIU cho biết thế mạnh của Huy Đức là nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng liên quan đến IoT (Ảnh: SIU).

Mong muốn phát triển kiến thức song song tích lũy kinh nghiệm thực tế, bằng vốn ngoại ngữ và các kỹ năng được trau dồi tại SIU, nam sinh viên cho biết dự định tiếp tục con đường học vấn với chương trình thạc sĩ tại Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học.

Theo đại diện nhà trường, tại SIU, sinh viên được trao cơ hội để trau dồi và phát huy năng lực bản thân. Nhiều sân chơi do trường tổ chức đã tạo điều kiện để sinh viên tham gia các cuộc thi quy mô trong nước, quốc tế. Đây cũng là dịp để các bạn giao lưu, học hỏi, gặp gỡ doanh nghiệp, từ đó mở rộng cơ hội du học, việc làm tương lai.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính tại SIU còn được xây dựng linh hoạt, cập nhật xu hướng của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

"Với định hướng ứng dụng, SIU chủ động hệ thống lại các khối kiến thức trong khung đào tạo, đảo ngược một số học phần kỹ năng, ứng dụng nghề nghiệp trước, bên cạnh tích hợp đào tạo chứng chỉ quốc tế chuyên ngành, để sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm và định hướng vị trí nghề nghiệp", đại diện SIU cho biết.

SIU tung hàng trăm suất học bổng, ươm mầm tài năng công nghệ

Năm 2023, SIU triển khai quỹ phát triển tài năng Khoa học máy tính cho 4 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống dữ liệu lớn, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và An ninh thông tin.

Theo đó, SIU cấp học bổng 100% học phí 4 năm dành cho học sinh xét tuyển kết quả thi THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 25 điểm trở lên, không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 27 điểm trở lên và có học lực giỏi cả năm lớp 12; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt từ 1.000 điểm trở lên.

Bên cạnh đó, các suất học bổng trị giá 60%, 40% học phí toàn khóa cũng được trao cho các thí sinh đáp ứng điều kiện của SIU ở các phương thức xét tuyển.

Ngoài ra, SIU dành tặng 100 suất học bổng 30% học phí năm 1 trị giá khoảng 17,8 - 43,6 triệu đồng/suất cho tất cả học sinh THPT đăng ký và hoàn tất hồ sơ nhập học sớm nhất.

Thông tin chi tiết về các chương trình tuyển sinh, liên hệ: 

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Địa chỉ: số 8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 02836 203 932

Hotline (Zalo): 0386 809 521 (giải đáp thắc mắc tuyển sinh 24/24)