Sinh viên phản ứng vì nhà trường có kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp ngay tại trường

(Dân trí) - Các sinh viên Trường ĐH Hoa Sen sắp tốt nghiệp chuẩn bị làm lễ nhận bằng đang phản ứng dữ dội khi nghe thông tin trường tổ chức lễ tốt nghiệp ngay tại trường (cơ sở 1) chứ không phải bên ngoài như mọi năm.

Không chỉ bày tỏ sự bức xúc trên trang facebook cá nhân của mình, hàng trăm sinh viên còn tập hợp ý kiến để gửi lên trường để phản đối.

H.T., sinh viên năm cuối khoa Kinh tế và quản trị cho biết, nghe tin tháng 12 làm lễ tốt nghiệp mà đợi hoài không thấy mail thông báo. Nữ sinh này gọi lên văn phòng khoa nhiều lần để hỏi thì nhận được câu trả lời chưa có kế hoạch.

Ngày 26/11, T. tiếp tục gọi lên thì được báo tin lễ tốt nghiệp sẽ tổ chức tại lầu 9 của trường và chia ngày ra tổ chức. Mỗi tân khoa được mời tối đa 2 phụ huynh, trong đó một phụ huynh được ngồi trong phòng làm lễ, một người ngồi phòng kế bên để theo dõi trực tiếp qua màn hình chiếu.

Các sinh viên trường ĐH Hoa Sen kêu gọi tập hợp ý kiến phản đối kế hoạch dự kiến tổ chức lễ tốt nghiệp của nhà trường
Các sinh viên trường ĐH Hoa Sen kêu gọi tập hợp ý kiến phản đối kế hoạch dự kiến tổ chức lễ tốt nghiệp của nhà trường

H.T. bức xúc kêu gọi các sinh viên khác cùng lên tiếng để có lễ tốt nghiệp đàng hoàng. “Có cái lễ tốt nghiệp thôi mà phải chia ra theo khoa, theo ngành. Hội trường lầu 9 nhỏ như “cái lỗ mũi” vậy. Bên trong lẫn bên ngoài hội trường ngột ngạt bé xíu, thử hỏi sinh viên lẫn phụ huynh chui ở đâu, chen nhau chụp hình à? Bộ trường nghèo đến độ không có tiền tổ chức ở Nhà hát Hòa Bình như mọi năm à?”, nữ sinh này nói.

Dưới dòng trạng thái này của T. đã nhận được hưởng ứng dữ dội của hàng trăm sinh viên sắp tốt nghiệp khác.

Tương tự, Th., sinh viên cùng khoa cũng bày tỏ: “Mình nghĩ đây là lúc chúng mình phải lên tiếng vì một lễ tốt nghiệp như bao thế hệ đàn anh đi trước ở một nơi đủ trịnh trọng để toàn thể phụ huynh có thể trực tiếp chứng kiến con họ đã tốt nghiệp sau bao ngày học tập vất vả về tinh thần cũng như tài chính”.

“Không lẽ chia rẽ bố mẹ mỗi người một nơi để dự lễ của con mình sau bao ngày "cày công" vất vả như vậy mà cũng không được ngồi cạnh nhau nhìn con mình trưởng thành?”, sinh viên này bức xúc.

Một sinh viên khác thì cho rằng “hội trường lầu 9 của trường cũng đẹp nhưng trần sân khấu rất thấp, ghế màu tím rất buồn nên một sự kiện đặc biệt của cả đời người vừa trọng đại mà lại thu phí thì cần phù hợp, trang trọng và xứng đáng với cái bằng”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Tấn, Chánh văn phòng Trường ĐH Hoa Sen, xác nhận nhà trường đã nắm được thông tin phản ứng của sinh viên về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối sắp tới. Trong chiều nay, Ban giám hiệu nhà trường sẽ họp và quyết định sẽ giữ nguyên phương án tổ chức lễ tốt nghiệp như cũ hay sẽ đổi phương án khác.

Theo một nguồn tin, đơn vị đầu tư mới vào trường ĐH Hoa Sen mới có ý tưởng tổ chức lễ ngay tại trường học sẽ tạo được ý nghĩa hơn đối với sinh viên. Tuy nhiên, điều này lại khác với cách thức đã mà trường thực hiện bấy lâu nay. Hàng năm, trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở Nhà hát Hoà Bình.

Được biết, cuối tháng 10 vừa tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chính thức trở thành chủ đầu tư mới của trường ĐH Hoa Sen. Sau đó, ngày 8/11, PGS.TS Trần Đan Thư, hiệu trưởng nhà trường đã viết đơn từ nhiệm. Hiện nay, một phó hiệu trưởng điều hành nhà trường cho đến khi có hiệu trưởng mới.

Lê Phương