Sinh viên ngành Môi trường chọn cách học bằng trải nghiệm

(Dân trí) - Nói đến học đại học nhiều người nghĩ đến những giảng đường, lớp học đông sinh viên và những giờ học buồn chán. Tuy nhiên, việc học của sinh viên ngành Môi trường trường ĐH Hoa Sen không chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học mà còn được mở rộng ở những hoạt động trải nghiệm.

Từ dự án đến cộng đồng…

Học tập phục vụ cộng đồng (Service Learning) là một mô hình giáo dục đang được nhiều nơi trên thế giới áp dụng, tuy nhiên vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Đây là phương pháp ứng dụng trực tiếp những kiến thức đã được dạy và học vào thực tiễn trong những hoàn cảnh xã hội thích hợp, thông qua việc thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng có ý nghĩa. Từ năm 2012, phương pháp này đã được trường ĐH Hoa Sen triển khai trong chương trình giảng dạy tại một số Khoa, trong đó có bộ môn Môi trường thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật.

Tại Hoa Sen, sinh viên ngành Môi trường được tham gia trực tiếp vào các dự án hỗ trợ cộng đồng như dự án xây dựng hầm ủ biogas cho các hộ dân chăn nuôi heo ở tỉnh Bến Tre. Từ khâu lên kế hoạch, thiết kế đến thi công túi ủ biogas để xử lý phân heo cho các hộ gia đình ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đều do chính các sinh viên thực hiện. Tham gia dự án, sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc thiết kế và thi công cũng như đảm bảo chất lượng của túi ủ, mang lại hiệu quả cho người dân dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

BQL dự án bò sữa tặng giấy khen cho các bạn sinh viên tham gia dự án
BQL dự án bò sữa tặng giấy khen cho các bạn sinh viên tham gia dự án

Nhiều dự án sau khi thực hiện thí điểm thành công đã được triển khai rộng rãi cho cộng đồng chẳng hạn như dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Huyện Ba Tri là một trong những địa phương có số lượng bò sữa lớn, phân bò được các hộ chăn nuôi thu gom, phơi khô và bán với giá thành thấp, người dân phải mua các loại phân bón hóa học với giá cao để phục vụ cho trồng trọt. Đứng trước nhu cầu giải quyết lượng phân bò lớn của huyện, Hội nông dân huyện Ba Tri, chương trình phát triển bò sữa và sinh viên ngành môi trường của ĐH Hoa Sen đã triển khai dự án hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng phân bò và nước tiểu bò, giúp bà con nông dân tạo ra nguồn phân bón có giá trị kinh tế đồng thời giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường do phân bò gây ra.

Trong quá trình học, các giảng viên cũng luôn khuyến khích sinh viên tham gia các dự án, hoạt động về môi trường để giúp các bạn hiểu và yêu thích hơn ngành học, từ đó những kiến thức học được sẽ chuyển thành hành động cụ thể.

Trao đổi học thuật với sinh viên quốc tế

Không chỉ dừng lại ở những dự án từ cộng đồng, bộ môn ngành Môi trường trường ĐH Hoa Sen không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, giao lưu với các doanh nghiệp, các trường đại học danh tiếng thông qua các buổi hội thảo chuyên đề, các chương trình trao đổi hay tham quan ngắn hạn. Hoạt động này không những giúp sinh viên có cơ hội học hỏi, cập nhật các kiến thức thực tế, hiểu rõ nhu cầu thị trường lao động mà còn rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ.

Gặp gỡ các giáo sư Viện công nghệ môi trường – ĐH Chiao Tung (Đài Loan)
Gặp gỡ các giáo sư Viện công nghệ môi trường – ĐH Chiao Tung (Đài Loan)

Các giáo sư hàng đầu từ các trường đại học lớn thường xuyên có các buổi thuyết trình chuyên đề tại trường. Sinh viên quốc tế cũng đến cùng học tập trao đổi tại trường ĐH Hoa Sen như sinh viên các trường ĐH Texas (Hoa Kỳ), ĐH Fukushima (Nhật Bản), ĐH Chiao Tung (Đài Loan)… Ngược lại, sinh viên ngành Môi Trường cũng có chuyến thăm và thuyết trình tại trường ĐH Chiao Tung (Đài Loan).

Sinh viên trường ĐH Fukushima thuyết trình trong môn học Các Vấn Đề Môi Trường Toàn Cầu tại trường ĐH Hoa Sen
Sinh viên trường ĐH Fukushima thuyết trình trong môn học Các Vấn Đề Môi Trường Toàn Cầu tại trường ĐH Hoa Sen

Sinh viên Phạm Thị Mai Chi, thành viên trong chuyến thăm trường ĐH Chiao Tung (Đài Loan) chia sẻ: “Một tuần tại Hsinchu, Đài Loan thật quá nhiều bất ngờ đối với chúng tôi, được chiêm ngưỡng nền văn minh, hiện đại mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, chúng tôi học hỏi từ lối sống đến cách làm việc, nghiên cứu và cả những kĩ năng mềm từ họ nữa. Ai trong đoàn cũng đều luyến tiếc khi chia tay vì có lẽ mọi người rất yêu quí nơi này và còn muốn tận hưởng nhiều hơn thế nữa. Mong rằng sau chuyến đi cực kỳ bổ ích này, Bộ môn Môi trường, khoa Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức nhiều và nhiều những chuyến đi học tập như thế này, vừa học vừa chơi lại vừa kết nối tình thầy trò và tình bạn càng ngày sâu sắc!”.

Từ môi trường học năng động, sáng tạo với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà trường, sinh viên Hoa Sen luôn tự tin với kiến thức, trình độ và kỹ năng. Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã làm việc tại các công ty trong - ngoài nước, tổ chức quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động cũng như xu hướng hội nhập toàn cầu.

Hiện tại, ngành Môi trường tại trường ĐH Hoa Sen có hai chuyên ngành là Quản lý tài nguyên và môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường. Để tìm hiểu thêm về nhóm ngành Môi trường liên hệ Bộ phận Tư vấn tuyển sinh - Đại học Hoa Sen: Phòng 001 (tầng trệt) - số 8 Nguyễn Văn Tráng, quận 1, TP.HCM; ĐT: (028)73007272; Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn.

C.Minh