Sinh viên Luật thi tài bằng tiếng Anh tại cuộc thi phiên tòa giả định

(Dân trí) - Trải qua các vòng tranh tài gây cấn, hai đội thi đến từ trường ĐH Luật TPHCM và Học viện Ngoại giao vượt qua 5 đội khác để vào vòng chung kết cuộc thi cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật Nhân đạo quốc tế lần thứ 4 năm 2016 diễn ra ngày 29/11. Đội 1 của trường Học viện Ngoại giao xuất sắc giành chiến thắng.

Sau khi trở thành quán quân, đội 1 của trường Học viện Ngoại giao Việt Nam, bao gồm các thí sinh Nguyễn Thảo Linh, Trịnh Phương Cầm, Bùi Minh Dương sẽ đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Phiên toà giả định Luật quốc tế năm 2017 khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Hồng Kông.

Hai đội thi tranh tài trong vòng chung kết cuộc thi Phiên toà giả định diễn ra ngày 29/11
Hai đội thi tranh tài trong vòng chung kết cuộc thi Phiên toà giả định diễn ra ngày 29/11

Cuộc thi, Phiên tòa giả định về Luật Nhân đạo quốc tế lần thứ 4 năm 2016 do trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC tô chức. Cuộc thi lần này thu hút 7 đội đến tư 5 trường đào tạo luật hàng đầu Việt Nam, bao gồm ĐH Luật TP.HCM (2 đội), ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM (1 đội), Học viện Ngoại giao (2 đội), ĐH Tôn Đức Thắng (1 đội), Khoa Luật ĐHQG Hà Nội (1 đội). Điểm nổi bật là các đội phải thi tài tranh luận bằng tiếng Anh.

Trước đó vào ngày 28/11, các đội cùng tham gia vòng sơ loại gồm bảy trận đấu (có thời lượng 80 phút/trận, mỗi bên có 40 phút để trình bày các lập luận của mình) được tổ chức thi kín tại các phòng học, dưới sự đánh giá của ba giám khảo/1 phòng thi. Các vị giám khảo của cuộc thi là những chuyên gia về luật hàng đầu Việt Nam cùng các đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Để đảm bảo tính khách quan cũng như công bằng cho các đội, điểm của mỗi đội được tính bằng trung bình cộng số điểm của ba vị giám khảo. Sau vòng thi sơ loại, 4 đội xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng bán kết với 2 lượt trận có thể lệ thi như vòng sơ loại

Đội 1 của trường Học viện Ngoại giao Việt Nam, bao gồm các thí sinh Nguyễn Thảo Linh, Trịnh Phương Cầm, Bùi Minh Dương nhận cúp chiến thắng
Đội 1 của trường Học viện Ngoại giao Việt Nam, bao gồm các thí sinh Nguyễn Thảo Linh, Trịnh Phương Cầm, Bùi Minh Dương nhận cúp chiến thắng

Cuộc thi Phiên toà giả định (Moot Court Competition) từ lâu đã là hoạt động thường niên được tổ chức rộng rãi trên thế giới, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên luật ở khắp nơi thực hành, trải nghiệm dưới vai trò là luật sư tranh tụng trước Tòa án “giả định”. Các đội thi sẽ đóng vai luật sư, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, luận cứ để biện hộ trước hội đồng thẩm phán (những chuyên gia pháp lý uy tín) về những vấn đề pháp lý trong một vụ kiện “giả định”.

Cuộc thi chính là cơ hội lớn dành cho sinh viên Luật có dịp nâng cao kỹ năng tranh tụng, khả năng Anh văn và trau dồi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý. Bên cạnh đó, sinh viên Luật còn được tiếp thu những vấn đề luật học trên phương diện phổ quát, từ đó cùng nhau tạo ra hành lang pháp lý vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Lê Phương