ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM:

“Sinh viên hãy yêu nước bằng cách tập trung học tập”

(Dân trí) - “Các bạn cần tỉnh táo, cảnh giác để tránh bị lôi kéo kích động. Hãy thể hiện lòng yêu nước bằng việc học tập tốt, tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện “mùa thi nghiêm túc…” - trích từ bức tâm thư của sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Tối qua 15/5, hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã tham gia buổi mít tinh, sinh hoạt chính trị thời sự về biển đảo và quyên góp tiền ủng hộ các lực lượng bảo vệ biển đảo quê hương.
 
Các bạn sinh viên đến sớm với khẩu hiệu trên tay.
Các bạn sinh viên đến sớm với khẩu hiệu trên tay.
 
Chương trình bắt đầu từ 18h30 nhưng trước đó, rất đông sinh viên đã có mặt từ sớm ở hội trường của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật. Các bạn cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng và giương cao những tấm băng rôn, tranh vẽ… với những khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Vì một Việt Nam hòa bình”, “Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển”...

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham dự buổi mit tinh với tinh thần hướng về biển đảo.
Hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham dự buổi mit tinh với tinh thần hướng về biển đảo.

Bạn Nguyễn Văn Cường, sinh viên khoa Cơ khí máy chia sẻ: “Thông tin về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên lãnh hải Việt Nam báo đài đã đưa tin nhiều nhưng cũng có nhiều trang mạng thì không chính xác nên khiến chúng em cũng rất băn khoăn. Trường em tổ chức buổi mít tinh này thật sự thiết thực vừa nêu được tầm quan trọng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam nhưng cũng để làm sáng tỏ những thông tin mà tụi em đang thắc mắc”.

Các bạn trẻ với cờ đỏ sao vàng trên tay.
Các bạn trẻ với cờ đỏ sao vàng trên tay.

Mở đầu chương trình, Đại tá Nguyễn Nhứt - phó giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM, thông tin tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và những hoạt động vi phạm trước đó của Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh II... Đồng thời, đại tá Nhứt cũng phân tích những hoạt động đấu tranh ôn hòa của ta trên biển cũng như những đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.

Đại tá Nhứt cũng khuyên các học sinh, sinh viên thể hiện lòng yêu nước đúng mực. “Chúng ta thể hiện lòng yêu nước nhưng bằng cách xuống đường tuần hành sẽ làm mất an toàn, an ninh trật tự trong nước chứ không ảnh hưởng gì tới Trung Quốc cả. Và liệu rằng, ngay trong lực lượng tuần hành có chắc là toàn những người yêu nước hay có những kẻ kích động? Không nên để xảy ra những sự việc kích động bạo lực như ở Bình Dương, Đồng Nai, miền Trung vừa qua. Có nhiều sinh viên Trung Quốc, người dân Trung Quốc học tập, làm việc ở nước ta. Chúng ta hãy đối xử bình thường với họ, không nên gây khó khăn mà thậm chí phải đối xử tốt với họ nữa để biểu thị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta”, Đại tá Nhứt nói.

Kèm theo là những khẩu hiệu hòa bình.
Kèm theo là những khẩu hiệu hòa bình.

Thay mặt cho 28.000 học sinh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, anh Võ Trung An - Chủ tịch Hội Sinh viên, đã đọc bức tâm thư phản đối hành động của Trung Quốc. Bức tâm thư khẳng định: “Toàn thể các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh trường phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép ở Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
 
Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Kêu gọi toàn thể các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cần đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng và chấp hành các chủ trương của Đảng, giải pháp của Nhà nước để bảo vệ trọn vẹn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thân yêu của Tổ quốc. Các bạn cần tỉnh táo, cảnh giác để tránh bị lôi kéo kích động. Hãy thể hiện lòng yêu nước bằng việc học tập tốt, tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện “mùa thi nghiêm túc”, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển”.

Phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở Việt Nam
 

Phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở Việt Nam
Phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở Việt Nam

Tại buổi mit tinh, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường, cho rằng sự kiện công nhân các khu công nghiệp biểu tình kích động, đập phá nhà máy ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh vừa qua là điều rất đáng tiếc. Đó cũng là lý do trường thấy cần thiết tổ chức buổi sinh hoạt chính trị này vì nếu các sinh viên chưa hiểu hết tình hình sẽ dễ bị kích động. Hoạt động này vừa là để ủng hộ các chiến sĩ bảo vệ đất nước và cũng để sinh viên hiểu rằng cần phải có “cái đầu nóng” để không bị lôi cuốn vào âm mưu của kẻ xấu. Các bạn hãy yêu nước theo kiểu của người trí thức. Cố gắng học tốt, đưa đất nước giàu mạnh và bước lên đỉnh cao khoa học, kỹ thuật thì không có nước nào bắt nạt được… Thay vì tham gia biểu tình thì sinh viên nên tập trung học tập để góp phần xây dựng” - thầy Dũng nhắn nhủ sinh viên.

Cuối buổi, học sinh, sinh viên quyên góp ủng hộ lực lượng giữ gìn biển đảo.
Cuối buổi, học sinh, sinh viên quyên góp ủng hộ lực lượng giữ gìn biển đảo.

Lê Phương - Ngọc Nhung