Sinh viên giỏi tiếng Anh sẽ thích nghi rất nhanh khi du học

Đó là kết luận của chị Diệu Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh thị trường Anh và Úc của GSE-beo- một trong những tập đoàn du học uy tín hàng đầu khu vực Châu Á. Chị đúc kết điều này dựa trên quá trình phỏng vấn hàng nghìn ứng viên, trong đó có sinh viên ĐH Tân Tạo (TTU).

Mrs. Diệu Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh thị trường Anh và Úc của GSE-beo.
Mrs. Diệu Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh thị trường Anh và Úc của GSE-beo.

7 năm tư vấn du học: hài lòng vì điều mình đã chọn

Xin chào Chị Diệu Nguyễn. Được biết chị đã gắn bó trong lĩnh vực tư vấn du học gần 7 năm nay. Chị có hài lòng về công việc mình đang làm?

Tôi làm việc trong lĩnh vực này gần 7 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã giúp hơn 500 sinh viên đi học tại UK và Úc. Từ tháng 10 năm 2014, tôi làm việc tại GSE- beo với cương vị Giám đốc phát triển kinh doanh thị trường Anh và Úc. Công việc này giúp tôi được gặp gỡ nhiều các bạn sinh viên, phụ huynh. Mỗi người một hoàn cảnh và tôi rất hài lòng vì những gì mình đã hỗ trợ để biến mong muốn của các bạn thành hiện thực.

Chị nhận được gì từ công việc hiện tại?

Tôi rất thích đi du lịch và tự mình khám phá những cảnh đẹp của thế giới. Đặc biệt là tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Công việc hiện tại giúp tôi thỏa nguyện. Bên cạnh đó tôi được đi tham quan nhiều trường đại học và cao đẳng của vương quốc Anh và Úc, được cập nhật các khóa học là xu hướng của tương lai, có thêm nhiều mối quan hệ.

Tiếng Anh là ngôn ngữ để thành công

Du học, trong vài năm trở lại đây, đã trở thành lựa chọn hàng đầu của những gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế tốt. Hoặc của các em học sinh giỏi với lối tư duy cởi mở. Là một trong những tập đoàn du học uy tín hàng đầu khu vực Châu Á, hàng năm, GSE-beo đã thành công trong việc gửi hàng ngàn sinh viên đi du học. Chị có đánh giá gì về xu hướng này?

Sinh viên Tân Tạo thoải mái giao tiếp bằng tiếng Anh.
Sinh viên Tân Tạo thoải mái giao tiếp bằng tiếng Anh.

Có một bài báo nói rất hay về 5 lý do nên đi du học. Đó là: Bạn có thể khám phá thế giới. Công việc thuận lợi. Tăng sự tự tin. Gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Sống và thực hiện tất cả mọi ước nguyện, ngay trong hiện tại, đừng trì hoãn. Có thể, các bạn sinh viên muốn đi du học cũng vì các lý do này. Với tôi, càng đi nhiều, cuộc sống càng thú vị.

Tiếng Anh có phải yếu tố quyết định đến việc phỏng vấn?

Đúng như vậy. Và còn hơn thế nữa. Bạn phải sử dụng tiếng Anh trong học tập, sinh hoạt thường nhật. Nó cũng là ngôn ngữ giúp cho bạn tiếp xúc với các kiến thức cũ và mới một cách chân thật nhất, bởi dịch thuật phần nào làm thay đổi nội dung câu chuyện. Đồng thời, là ngôn ngữ chính trong giao tiếp kinh doanh trên thế giới.

"ĐH nào đào tạo tiếng Anh tốt sẽ phát triển và khẳng định thương hiệu"


Đại học Tân Tạo - môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đại học Tân Tạo - môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sinh viên phỏng vấn du học có điểm gì nổi trội?

Đi du học nghĩa là phải học tập và sống ở môi trường hoàn toàn xa lạ, với thứ ngôn ngữ gần như duy nhất là tiếng Anh. Vì thế, các bạn học sinh, sinh viên đến với GSE-beo đều đã chuẩn bị sẵn sàng vốn liếng ngoại ngữ ít nhất phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình mình muốn theo học. Ngoại ngữ càng tốt, thời gian hòa nhập và thích nghi ở môi trường mới sẽ rút ngắn lại. Cơ hội thành công càng cao.

Chị có những đánh giá như thế nào về sinh viên TTU xin phỏng vấn du học?

Tôi đã gặp 3 sinh viên TTU. 1 bạn hiện đang học ở vương quốc Anh. 1 bạn đang làm hồ sơ đi Canada. 1 bạn năm sau nữa mới đi Anh. Vì lý do bảo mật thông tin, nên tôi không thể tiết lộ danh tính các bạn. Cả 3 sinh viên này đều rất tự tin về khả năng ngoại ngữ. Thuyết trình hùng hồn, hấp dẫn, thuyết phục. Tư duy nhạy bén, sắc sảo. Tinh thần mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán. Tôi đánh giá cao và tin tưởng các bạn sẽ thích nghi rất nhanh khi đi học ở nước ngoài. Các bạn chia sẻ với tôi về mô hình giáo dục Khai phóng. Đó là lý do tính sáng tạo và cá tính của các bạn được mài sắc. Và các bạn ấy không hề sợ hãi chút nào về cuộc sống sắp tới ở trời Âu xa lạ. Chị đánh giá như thế nào về những trường đại học giảng dạy hoàn toàn bằng Anh ngữ ?

ĐH nào đào tạo tiếng Anh tốt sẽ phát triển và khẳng định thương hiệu. Trường TTU có nhiều sinh viên trình độ tiếng Anh rất tốt. Tỉ lệ đậu phỏng vấn du học của sinh viên TTU tại GSE- beo là 100%. Trong thời buổi trường đại học “như nấm sau mưa” hiện nay sự sàng lọc, đánh giá chất lượng đào tạo trở nên vô cùng khắt khe. Theo tôi, những trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ được lựa chọn vì họ mang đến những giá trị mà cả xã hội đều đang cần !

Xin cảm ơn chị.

Trang Huỳnh