Sinh viên Đại học Huế có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

Đại Dương

(Dân trí) - Trưa 1/8, theo ThS. BS CK II Nguyễn Văn Vỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết qua xét nghiệm lần thứ hai, sinh viên N.Q.P.N. có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, sinh viên N. đã được làm xét nghiệm PCR (lấy dịch họng, mũi) và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế cho kết quả cuối cùng là âm tính với virus SARS-CoV-2.

BS Vỹ cho biết, đây là một tin rất đáng mừng vì âm tính lần 2 xét nghiệm PCR có độ an toàn rất cao được xem là như không có bệnh. Hiện tại sinh viên N. vẫn được cách ly tại Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thủy theo đúng thời gian quy định.

Sinh viên Đại học Huế có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 - 1

Các sinh viên Đại học Huế đang học ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thoát gánh nặng tâm lý và lo âu khi biết tin bạn mình âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

Bên cạnh đó, các sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế vẫn không được ra ngoài vào cuối tuần, mà vẫn phải cách ly tại đây theo đúng 14 ngày.

Như Dân trí thông tin, các cơ quan chức năng xác nhận, em N.Q.P.N. (20 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) hiện là sinh viên K42 khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trước khi xuống học quân sự tại Trung tâm này đã có đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã đến tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh đưa em N. đi cách ly. Khu vực này đã được phun độc khử trùng, và có kế hoạch khoanh vùng cách ly hàng trăm sinh viên tại đây.