Sinh viên Campuchia tại Việt Nam nhận học bổng 300 triệu đồng

Quang Trường

(Dân trí) - Ngày 25/8, Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam trao học bổng cho học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Lễ trao học bổng nhân Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Học bổng nhằm khích lệ, động viên các em học tập và vun đắp tình hữu nghị giữa học sinh, sinh viên Campuchia và học sinh, sinh viên Việt Nam; đồng thời góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia.

Sinh viên Campuchia tại Việt Nam nhận học bổng 300 triệu đồng - 1

Các đại biểu đại diện Hội Khuyến học Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ GD&ĐT, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao học bổng cho sinh viên Campuchia tại Việt Nam (Ảnh: Minh Quyết).

Có tổng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng là 300 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ trao học bổng, GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - bày tỏ mong muốn mối quan hệ giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển.

GS.TS Nguyễn Thị Doan động viên, trong thời gian tại Việt Nam, các em sinh viên hãy cố gắng học tập, ra sức vun đắp, cống hiến, bảo vệ, giữ gìn và phát triển thành quả mà hai đất nước đã đạt được, nâng cao vị thế và uy tín của hai nước trên trường quốc tế.

Sinh viên Campuchia tại Việt Nam nhận học bổng 300 triệu đồng - 2
GS.TS Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Quang Trường).

Hội Khuyến học Việt Nam được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ khuyến khích và thúc đẩy phong trào học tập của toàn dân. Hội không có mục đích tự thân, mà chăm lo, khuyến khích sự phát triển học tập của tất cả các thành viên trong xã hội. Thông qua các mô hình học tập của mình, Hội sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài của nước nhà.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn, thông qua các mô hình học tập, tất cả những công dân Việt Nam và những người học tập tại Việt Nam trở thành công dân học tập, vì công dân học tập là nòng cốt để một đất nước trở nên giàu có, có xã hội học tập phát triển, văn minh. Công dân học tập sẽ tiếp cận đến công dân toàn cầu qua các kỹ năng và tiêu chí về năng lực cần có.

Các sinh viên được chọn để trao học bổng đều là những sinh viên ưu tú, cố gắng vươn lên trong học tập. Trong thời gian sống ở Việt Nam, các em sẽ học văn hóa, kiến thức chuyên môn; tìm hiểu văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và đặc biệt là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống giữa hai đất nước.

Sinh viên Campuchia tại Việt Nam nhận học bổng 300 triệu đồng - 3

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - trao học bổng cho sinh viên (Ảnh: Quang Trường).

"Các em chính là nhịp cầu giúp mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Sinh viên hai đất nước cùng cố gắng học hành, tay nắm tay bước đi trên con đường mà ông cha ta đã đổ bao xương máu để xây dựng như ngày hôm nay, để chúng ta tạo nên uy tín trên trường quốc tế. Thắng lợi của Campuchia cũng là thắng lợi của Việt Nam.

Tuy học bổng không lớn nhưng nó thể hiện những ý nghĩa sâu xa, là niềm tin gửi gắm của các thế hệ đi trước với các bạn sinh viên. Chúc cho tài sản vô giá là tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", GS.TS Nguyễn Thị Doan nói.

Sinh viên Campuchia tại Việt Nam nhận học bổng 300 triệu đồng - 4
Các đại biểu và sinh viên chụp hình lưu niệm tại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam (Ảnh: Quang Trường).

Bạn Hean Tang Hia - sinh viên năm 4 tại Đại học Xây dựng, Chủ tịch Hội Sinh viên Campuchia tại Việt Nam - gửi lời cảm ơn tới Hội Khuyến học Việt Nam, bày tỏ niềm vui vì được Hội hỗ trợ, giúp đỡ các sinh viên Campuchia.

"Chúng em rất vinh hạnh vì được sang Việt Nam học tập, được nhà nước Việt Nam cấp học bổng, hỗ trợ hàng tháng để trang trải sinh hoạt phí. Ở Việt Nam, chúng em chỉ gặp khó khăn trong việc học tiếng Việt. Để cải thiện trình độ tiếng Việt, chúng em thường xuyên trao đổi, giao lưu với các sinh viên Việt Nam, Lào trong các buổi tham luận. Trong Hội tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để hướng về quê hương như thể thao, các ngày lễ, tết truyền thống của Campuchia", Hean Tang Hia cho biết.