Sinh viên Báo chí rộn ràng dự Ngày hội Trao đổi sách

(Dân trí) - Sáng nay 5/10, tại sảnh nhà C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra Ngày hội Trao đổi sách với thông điệp “đừng bỏ phí những cuốn giáo trình cũ của bạn - hãy trao đổi để nhận về những cuốn sách ưng ý”.

Đây là lần thứ 3 chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HV BC & TT). Ngày hội đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia với hơn 1.000 cuốn sách các loại được trao đổi.

Để có được số lượng sách như vậy, Đội tình nguyện xung kích của trường đã tiến hành nhận sách và phát phiếu từ ngày 25/9 đến ngày 3/10. Chương trình khuyến khích việc tặng sách đối với các sinh viên (SV) năm cuối. Đối với các SV mới vào, những cuốn sách giáo khoa không dùng đến đều có thể được đem đổi. Những cuốn sách không dùng cho bậc Đại học, Đội tình nguyện xung kích sẽ dành để thực hiện những đợt quyên góp cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.
 
Nhiều cuốn sách được trưng bày phục vụ việc trao đổi sách.
Nhiều cuốn sách được trưng bày phục vụ việc trao đổi sách.
 
SV Phạm Thị Ngân - Đội trưởng đội tình nguyện xung kích HV BC & TT cho biết: “Mục đích chính của chương trình là giúp cho các SV, đặc biệt là các tân SV có thể biết được những cuốn giáo trình mình sắp học, tiết kiệm được một khoản chi phí trong việc mua sách. Đây cũng là ngày hội để SV các khóa giao lưu gặp gỡ”.
 
Tại ngày hội trao đổi sách có nhiều tiết mục văn nghệ do sinh viên biểu diễn.
Tại Ngày hội Trao đổi sách có nhiều tiết mục văn nghệ do sinh viên biểu diễn.

Ngay từ sáng sớm, nhiều SV đã đến dự ngày hội để đổi cho mình những cuốn sách ưng ý. SV năm nhất Nguyễn Quỳnh Trang (lớp Văn hóa học, đã đổi cho mình được 2 giáo trình tiếng Anh Headway) chia sẻ: “Em thấy chương trình rất ý nghĩa và bổ ích đối với những người đam mê đọc sách. Đối với những cuốn giáo trình của các anh chị khóa trên đã dùng rồi nếu bỏ đi thì rất tiếc”.

SV Tạ Thu Linh (lớp PR K33) cho biết đã đổi được 6 cuốn giáo trình các loại. Linh chia sẻ: “Thông qua chương trình, em có thể tận dụng những cuốn sách mà mình không dùng để có thể đem cho các em nhỏ khi các anh chị tình nguyện đi các vùng quyên góp. Đồng thời em cũng tiết kiệm được một khoản trong việc mua sách mới”.

Ngày hội Trao đổi sách - kết nối tri thức sẽ diễn ra đến hết 17 giờ cùng ngày.

Bùi Thủy