Singapore: Sinh viên sáng tạo game 3D giúp học sinh tiểu học ăn uống lành mạnh

(Dân trí) - Bốn sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU) vừa khởi động một chiến dịch có tên “Sự lựa chọn đúng đắn” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh tiểu học về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh.


Một
hình ảnh trong trò chơi “Tuần tra thành phố”
Một
hình ảnh trong trò chơi “Tuần tra thành phố”

Một hình ảnh trong trò chơi “Tuần tra thành phố”

Các sinh viên này đã thực hiện một cuộc khảo sát với 274 bậc phụ huynh, kết quả là cứ mỗi ba người thì có một người thừa nhận là họ không thể ép con mình ăn uống một cách đàng hoàng với chế độ dinh dưỡng cân đối được. Vậy nên chiến dịch “Sự lựa chọn đúng đắn” được khởi xướng, một phần của chiến dịch này là trò chơi điện tử 3d có tên gọi “Tuần tra thành phố”, trong đó người chơi sẽ tương tác với các nhân vật trong game và hoàn thành nhiểu nhiệm vụ nhỏ để trở thành người anh hùng cứu thành phố thoát khỏi một “cơn lũ” thực phẩm có hại.

Trò chơi này được chính các sinh viên tạo ra với mục đích giáo dục về một khẩu phần ăn cân đối, hợp lý, với đa dạng các loại hoa quả và rau xanh.

Phương pháp tiếp cận chính là tương tác thông qua các nhân vật ảo và áp dụng các chế độ tặng thưởng và nâng cấp nhân vật sau khi người chơi đã đạt được một số điểm nhất định. Người chơi sẽ lần lượt hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ như giải ô chữ và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, sau đó chọn “hấp thụ” những loại đồ ăn khác nhau. Vấn đề ở đây là có những loại làm tăng và có những loại sẽ làm giảm số điểm, vậy nên cần phải lựa chọn thật chính xác. Điều này giúp làm thay đổi nhận thức về những loại đồ ăn không mấy được yêu thích nhưng lại bổ dưỡng.

Theo ông Huang Shuqun, một trong những người điều hành chiến dịch này thì: “Đối với trẻ em sức khoẻ và dinh dưỡng là những chủ đề ít gây được hứng thú, vậy nên chúng tôi muốn đem đến một cách nhìn nhận hoàn toàn mới thông qua một trò chơi giải trí thú vị. Hơn nữa, với trò chơi này, trẻ em có thể có thái độ khác với những loại đồ ăn mà thường ngày chúng nhất định sẽ không đụng đến”

Thuỳ Linh Hà ( Theo AsiaOne )