Sĩ tử nườm nượp xếp hàng chờ vào Văn Miếu cầu may

(Dân trí) - Sáng nay 2/7, hàng ngàn sĩ tử và người nhà đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may. Năm nay, phía trước những tấm bia được lập hàng rào sắt cách tấm bia khoảng hơn 1m, nên gần như không còn hiện tượng sĩ tử sờ đầu rùa.

Ngay từ sáng sớm hôm nay 2/7, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có rất đông học sinh và phụ huynh học sinh đến để cầu may mắn trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014 bắt đầu vào ngày mai.

Rất đông sĩ tử và người nhà xếp hàng chờ vào Văn Miếu để cầu may.


Rất đông sĩ tử và người nhà xếp hàng chờ vào Văn Miếu để cầu may.

Rất đông sĩ tử và người nhà xếp hàng chờ vào Văn Miếu để cầu may.

Để tránh tình trạng ùn tắc, xô đẩy khi mua vé vào Văn Miếu, Ban quản lý Văn Miếu Quốc Tử Giám đã thiết lập 2 chốt bán vé cho sĩ tử và người nhà. Các sĩ tử và người nhà đều phải xếp hàng mua vé. Lực lượng công an và bảo vệ cũng có mặt tại khu vực để đảm bảo trật tự và tránh ùn tắc giao thông.

Nhiều người không đủ kiên nhẫn để xếp hàng nên mua vé vào Văn Miếu từ các cò mồi bên ngoài.

Nhiều người không đủ kiên nhẫn để xếp hàng nên mua vé vào Văn Miếu từ các cò mồi bên ngoài.

Với mong muốn gặp được nhiều may mắn và đạt đợt kết quả cao trong đợt thi ĐH lần này, em Ngô Việt Đức - học sinh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội chia sẻ: “Ngày mai là ngày đầu tiên chúng em bước vào kỳ thi quan trọng nhất của mình, vì vậy, hôm nay em đến đây thắp hương với mong muốn cầu gặp được nhiều may mắn và đạt được kết quả cao trong kỳ thi”.

Cùng tâm trạng, Nguyễn Mai Anh, học sinh lớp12 Trường THPT Tô Hiệu, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Em và mẹ đã xếp hàng khá lâu mới mua được vé vào Văn Miếu. Dù đã ôn luyện kỹ các kiến thức phục vụ cho kỳ thi, nhưng hôm nay em vẫn muốn tới đây thắp hương với hy vọng sẽ gặp đươc nhiều may mắn”.

Năm nay, bên cạnh các bia đá quanh khu vực Văn Miếu được lập hàng rào sắt cách tấm bia khoảng hơn 1m, cùng sự bảo vệ của nhiều sinh viên tình nguyện nên gần như không còn hiện tượng sĩ tử sờ đầu rùa.

Bạn Nguyễn Huy Quân, đội phó đội sinh viên tình nguyện tại Văn Miếu cho biết: “Chúng mình tình nguyện làm công việc bảo vệ bia đá tại khu vực Văn Miếu từ lúc 7h30 sáng tới 5h chiều. Bên cạnh việc chủ động nhắc nhở các sĩ tử không được sờ đầu rùa thì đội tình nguyện của mình còn có mặt bên trong đền để lấy bớt hương, giảm việc khói nghi ngút trong đền.

Để có thể cầu may cho mình, thay vào việc “sờ” trộm vào đầu rùa, nhiều học sinh có ý thức hơn thì viết lời cầu may và điều ước của mình vào bảng ước trong khu Văn Miếu.

Dưới đây là hình ảnh các sĩ tử và người nhà cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng nay 2/7:

Sĩ tử nườm nượp đổ về Văn Miếu cầu may.

Sĩ tử nườm nượp đổ về Văn Miếu cầu may.

Sĩ tử nườm nượp đổ về Văn Miếu cầu may.


Sĩ tử nườm nượp đổ về Văn Miếu cầu may.

Do có hàng rào chắn và đội sinh viên tình nguyện đứng nhắc nhờ nên năm nay gần như không còn hiện tượng sĩ tử sờ đầu rùa.

Nhiều sĩ tử và người nhà mang hoa và hương tới Văn Miếu cầu may.


Nhiều sĩ tử và người nhà mang hoa và hương tới Văn Miếu cầu may.

Nhiều sĩ tử và người nhà mang hoa và hương tới Văn Miếu cầu may.

Sĩ tử và người nhà thắp hương cầu may mắn.


Sĩ tử và người nhà thắp hương cầu may mắn.

Sĩ tử và người nhà thắp hương cầu may mắn.

Nhiều người còn viết sớ và xin chữ cầu may.


Nhiều người còn viết sớ và xin chữ cầu may.

Nhiều người còn viết sớ và xin chữ cầu may.

Sĩ tử tại khu vực hóa vàng của Văn Miếu.

Sĩ tử tại khu vực hóa vàng của Văn Miếu.

Màu áo xanh sinh viên tình nguyện luôn có mặt ở mọi nơi để giúp đỡ sĩ từ và người nhà.


Màu áo xanh sinh viên tình nguyện luôn có mặt ở mọi nơi để giúp đỡ sĩ từ và người nhà.

Màu áo xanh sinh viên tình nguyện luôn có mặt ở mọi nơi để giúp đỡ sĩ từ và người nhà.

Phía bên ngoài, khu vực gửi xe của Văn Miếu gần như quá tải.

Phía bên ngoài, khu vực gửi xe của Văn Miếu gần như quá tải.

  Nhữ Trang