Sẽ hạn chế “bi kịch” điểm cao trượt đại học

Chiều 5/8, Vụ trưởng ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản khuyến cáo các trường dành chỉ tiêu nguyện vọng 2 để tuyển những thí sinh có điểm thi cao nhưng chưa trúng tuyển. Qua thống kê ban đầu, bà Hà dự kiến mức sàn đại học năm nay là 13-15 điểm.

Theo thông tin từ các trường, điểm thi năm nay khá thấp, một số môn như Lịch sử, Lý tràn ngập điểm 0. Theo bà, nguyên nhân là do đâu?

Có 3 nguyên nhân. Năm nay đề thi hay, phân loại tốt hơn; những thí sinh xuất sắc mới có thể đạt điểm tối đa. Hai là quy định bỏ điểm thưởng cho học sinh tốt nghiệp loại giỏi, năm ngoái có tới 30.000 thí sinh được cộng điểm thưởng làm cho điểm xét tuyển cao lên. Ba là mọi năm thí sinh được làm tròn 0,25 điểm cho mỗi môn, nếu may mắn có thể được lợi 0,75 điểm với 3 môn. Trong khi, năm nay chỉ được làm tròn lần cuối ở điểm tổng 3 môn, như vậy, tối đa chỉ được làm tròn 0,25 điểm.

Tuy nhiên, nếu nói điểm thi năm nay thấp hơn cũng tuỳ thuộc vào từng môn, từng khối thi. Ví dụ, tại ĐH Sư phạm Hà Nội khối A, điểm trung bình môn Lý là 2,61 (năm ngoái là 3,93). Tuy nhiên, môn Ngoại ngữ tại ĐH Ngoại ngữ Hà Nội lại cao hơn năm trước, khối D1 điểm trung bình năm ngoái là 2,78 năm nay là 4,46. Ngay môn Lịch sử, mặc dù nhiều điểm 0 nhưng điểm chuẩn khoa Lịch sử của ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến cao hơn năm ngoái.

Đang có xu hướng các trường không tuyển nguyện vọng 2 (mặc dù điểm xét tuyển nguyện vọng 1 không cao), như vậy các em điểm cao nhưng trượt nguyện vọng 1 sẽ không còn cơ hội. Bộ có biện pháp gì để giải quyết tình trạng này?

Đúng là một số trường có tâm lý là học sinh đăng ký thi vào trường tức là những em này có nguyện vọng thực sự theo học. Còn những em nguyện vọng 2 mặc dù có thể điểm cao hơn những chưa chắc đã muốn gắn bó với trường, năm sau họ có thể lại thi tiếp vào đại học khác mà họ yêu thích.

Từ năm ngoái, Bộ cũng đã khuyến cáo các trường có điểm chuẩn trên sàn một chút, nên dành chỉ tiêu cho nguyện vọng 2. Theo tôi được biết, một số trường năm nay cũng sẽ dành nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng 2. Ví dụ ĐH Đà Lạt, ĐH Vinh cho biết, năm nay cũng sẽ dành chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 bởi kết quả học tập của thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 năm ngoái khá tốt.

Nhưng thưa bà, đó là ở các đại học vùng, còn tại khu vực Hà Nội, phần lớn những trường công bố điểm đều không tuyển nguyện vọng 2. Như vậy có thể có nghịch lý là thí sinh 22-23 điểm trượt ĐH Ngoại thương thì sẽ không còn cơ hội vào các trường công lập. Bà bình luận thế nào?

Xét trên khía cạnh nào đó, thí sinh phải lượng sức và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, trong đó chấp nhận cả những rủi ro. Chúng ta cũng phải bảo vệ quyền lợi của những em thí sinh biết lượng sức, đăng ký vào những ngành có thể ít người theo học. Về mặt quản lý nhà nước, Bộ sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, tuy nhiên không thể đảm bảo cho tất cả các em. Bộ GD-ĐT có tránh nhiệm khuyến cáo các trường dành chỉ tiêu nguyện vọng 2 để chọn những học sinh giỏi trượt nguyện vọng 1.

Những năm trước một số trường dân lập, đại học vùng đã không tuyển đủ chỉ tiêu do không đủ thí sinh trên điểm sàn. Năm nay, khi định điểm sàn, yếu vùng miền được tính đến thế nào?

Tất nhiên, Hội đồng điểm sàn không thế căn cứ vào phổ điểm của những miền thuận lợi để định điểm sàn. Việc định điểm sàn sẽ căn cứ vào chỉ tiêu của từng vùng miền và phổ điểm của khu vực đó. Ví dụ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 24 trường ĐH, CĐ, Hội đồng điểm sàn sẽ xem xét chỉ tiêu tuyển sinh của 24 trường này, nếu định điểm sàn là X thì có bao nhiêu thí sinh của khu vực này trên sàn. Ngoài ra, cũng tính đến những thí sinh ở vùng lân cận có khả năng dịch chuyển đến khu vực đó để đăng ký nguyện vọng 2. 

Tôi xin khẳng định sẽ chỉ có mỗi khối thi chỉ có một mức sàn chung trên toàn quốc, tuy nhiên, Hội đồng điểm sàn quan tâm đặc biệt đến yếu tố vùng miền để đảm bảo nguyên tắc nguồn tuyển sinh luôn nhiều hơn chỉ tiêu.

Qua thông tin về điểm của một số trường, dự kiến điểm sàn đại học năm nay sẽ là bao nhiêu?

Hội đồng điểm sàn gồm 30 thành viên sẽ họp bàn và công bố vào ngày 12/8. Mỗi khối có điểm sàn riêng.Theo quan điểm cá nhân, điểm sàn đại học năm nay nằm trong khoảng 13-15 điểm.

Với khối cao đẳng, điểm sàn sẽ được xác định như thế nào?

Sau khi xác định điểm sàn đại học, Hội đồng sẽ định điểm sàn cao đẳng cũng trên nguyên tắc căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh giống như với điểm sàn đại học. Năm ngoái, điểm sàn cao đẳng thấp hơn điểm sàn đại học là 2 điểm (tương ứng với từng khối thi). 

Theo Việt Anh
Vnexpress

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006