Sau vụ học sinh đánh nhau trong lớp, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo chấn chỉnh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với gia đình, ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho các em.

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương, đoàn thể chỉ đạo tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng bạo lực học đường, trong đó có học sinh tiểu học.

Sau vụ học sinh đánh nhau trong lớp, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo chấn chỉnh - 1

Các học sinh tiểu học đánh nhau (Ảnh cắt từ clip).

Để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, phòng chống tình trạng bạo lực học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, địa phương bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tăng cường hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục từ năm học 2023-2024.

Các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho các em học sinh.

Đặc biệt, quan tâm nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho các em, theo dõi chặt chẽ các diễn biến tình cảm, tâm lý, vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè trong lớp, trong trường và các mối quan hệ xã hội khác. Qua đó, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý và giúp các em tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Các cơ sở giáo dục cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc quản lý, phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường; phát huy vai trò của học sinh trong việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân và bạn bè.

Các địa phương thường xuyên quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, sống thiếu tình thương cha mẹ để kịp thời giáo dục, rèn luyện, hỗ trợ các em trong học tập và đời sống.

UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tỉnh Đoàn tổ chức các câu lạc bộ tư vấn trẻ em, sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi, tăng cường hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội trong nhà trường; tổ chức thêm nhiều diễn đàn, tọa đàm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh, thiếu nhi.

Phát huy vai trò Bí thư Đoàn trường, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trang bị kiến thức phòng, chống bạo lực học đường cho các em học sinh, góp phần giúp các em có thêm những hiểu biết, kỹ năng để bảo vệ chính mình trước nguy cơ bị dụ dỗ, bị xâm hại và bạo lực; nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết cho học sinh khi có bạo lực học đường xảy ra.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, tại trường Tiểu học Kim Đồng (TP Bạc Liêu), em G.P.N. và N.N.B. có hành vi đánh em Đ.N.B.C.. Cả 3 cùng học chung lớp 5.

Vụ việc được học sinh khác dùng điện thoại quay lại và sau đó video clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyên nhân đánh nhau là do em B. thách em N. đánh em C..

Sau đó, lãnh đạo trường Tiểu học Kim Đồng cùng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh em N., em B. đến nhà em C. để xin lỗi gia đình.

Giáo viên chủ nhiệm đã phân tích sự việc cho các em học sinh hiểu. Các em đã nhận lỗi và hứa sửa lỗi, không tổ chức đánh nhau với bạn. Còn các phụ huynh cũng hứa quản lý, giáo dục con em mình chặt chẽ hơn.

Nhà trường đã giải quyết cho chuyển em G.P.N. và em N.N.B. qua hai lớp học khác.