Sau phúc khảo, học sinh giỏi quốc gia từ rớt thành đậu, tăng 20,5 điểm

(Dân trí) - Trong vụ việc sau phúc khảo được tăng điểm ở Tây Ninh có một trường hợp hy hữu khi một thí sinh học trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (tỉnh Tây Ninh) là học sinh giỏi quốc gia nhưng điểm 3 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên đều là 0. Kết quả phúc khảo, điểm thí sinh này tăng 20,5 điểm.

Đó là thí sinh Lê Quang Kỳ, học lớp 12T, Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha (tỉnh Tây Ninh). Năm học 2019, Kỳ là học sinh đạt giải Khuyến khích môn Tin học kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Năm 2018, em cũng đã từng đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Tin.

Sau phúc khảo, học sinh giỏi quốc gia từ rớt thành đậu, tăng 20,5 điểm - 1

Lê Quang Kỳ, học lớp 12T nằm trong số 44 học sinh được tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm 2019 của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (ảnh: Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

Thời điểm ngày 14/7, Sở GD-ĐT Tây Ninh công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019, không chỉ Kỳ và gia đình mà cả trường đều bất ngờ khi kết quả tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên của em đều là 0 điểm.

Mới đây, sau phúc khảo, điểm số của em lần lượt là: Lý: 8,5 điểm, Hóa: 5,75 điểm, Sinh: 6,25 điểm. Như vậy, điểm số sau phúc khảo của em Kỳ tăng lên 20,5 điểm.

Một lãnh đạo của Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha cho biết, trước khi phúc khảo, Kỳ là thí sinh duy nhất tại trường rớt tốt nghiệp THPT. Vị này cho biết “Trước đó, ba môn Lý - Hóa - Sinh của tổ hợp Khoa học Tự nhiên, em Kỳ đều 0 điểm nên em rớt tốt nghiệp, sau khi phúc khảo thì điểm 3 môn đều tăng. Nếu tính theo tổ hợp đăng ký vào đại học, Kỳ đăng ký khối A01 (Toán - Lý - Anh) thì em đạt 26,1 điểm”.

Trên trang Fanpage của Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, ngay khi có kết quả phúc khảo đã khẳng định: "THPT Chuyên Hoàng Lê Kha đạt tỷ lệ tốt nghiệp năm 2019 là 100% (271/271).

“Vì trục trặc hệ thống nên Lê Quang Kỳ, lớp 12T đã bị chấm nhầm kết quả tổ hợp thi THPT quốc gia môn KHTN 0 điểm. Kết quả sau phúc khảo đây rồi. Chúc mừng Lê Quang Kỳ, hết sức chia sẻ nỗi lo lắng cùng em trong gần 2 tuần qua. Tổng điểm khối A1 của Kỳ rất cao: 8.6 + 8.5 + 9 = 26,1. Ngay khi thông tin này được thông báo không chỉ thầy cô, nhiều bạn bè của Kỳ đã gửi lời chúc mừng tới Kỳ”.

Sau phúc khảo, học sinh giỏi quốc gia từ rớt thành đậu, tăng 20,5 điểm - 2

Fanpage của Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha chúc mừng Lê Quang Kỳ sau kết quả phúc khảo

Trước đó, Dân trí có thông tin Sở GD-ĐT Tây Ninh công bố kết quả chấm phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019, cả 95 bài thi sau khi phúc khảo đều được tăng điểm. Đáng chú ý, có 58 bài thi trắc nghiệm ban đầu bị 0 điểm đã tăng điểm sau khi phúc khảo.

Đối với 58 bài thi trắc nghiệm được phúc khảo, có một bài tăng điểm nhiều nhất lên đến 8,75 điểm và ngược lại mức tăng điểm ít nhất từ 0 lên 2. Có một bài từ 0 điểm tăng lên thành 8,5 điểm; hai bài từ 0 tăng lên mức 8 điểm. Bên cạnh đó, nhiều bài thi tăng điểm từ 0 lên 7; 7,2; 7,5 sau phúc khảo.

Cụ thể, thí sinh Nguyễn Thị Kim Thoa điểm phúc khảo môn Giáo dục công dân từ 0 lên 8,75 điểm; thí sinh Lê Quang Kỳ, điểm phúc khảo môn Vật lý tăng từ 0 lên 8,5 điểm; thí sinh Võ Thị Kim Loan điểm phúc khảo môn Toán từ 0 lên 8 điểm; thí sinh Lê Quang Huy điểm phúc khảo môn Giáo dục công dân từ 0 lên 8 điểm.

Liên quan sự việc này, Bộ GD-ĐT cũng lên tiếng và cho rằng nguyên nhân của việc 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án. Đây là hiện tượng cá biệt, chỉ xảy ra ở Hội đồng thi Sở GĐ-ĐT tỉnh Tây Ninh.

Lê Phương