Đồng Nai:

Sau cơn mưa lớn, một cây phượng bị bật gốc trong sân trường

(Dân trí) - Sau cơn mưa lớn kéo dài một giờ đồng hồ, cây phượng trong khuôn viên một trường học ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị bật gốc.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 4/6 tại trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, vào khoảng gần 16h cùng ngày, sau cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, một cây phượng trong khuôn viên trường, gần với vị trí nhà để xe của trường đã bị bật gốc, gãy đổ. Rất may, vụ việc không gây ra thiệt hại về người.

Sau cơn mưa lớn, một cây phượng bị bật gốc trong sân trường - 1
Hiện trường nơi cây phượng trong khuôn viên trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Biên Hòa bị bật gốc sau cơn mưa lớn
Sau cơn mưa lớn, một cây phượng bị bật gốc trong sân trường - 2

Lực lượng chức năng tiến hành cưa cắt cây phượng bị bật gốc, gãy đổ

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã được huy động tiến hành cưa cắt cây phượng bị gãy đổ và dọn dẹp khuôn viên trường.

Như vậy, trong khoảng một tuần, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 2 vụ cây phương bị bật gốc, gãy đổ trong khuôn viên các trường học.

Trước đó, vào chiều ngày 30/5, một cây phượng khác cũng đã bị bật gốc, gãy đổ trong khuôn viên Trường tiểu học Nguyễn Du, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ. Rất may, vụ việc xảy ra vào ngày thứ 7, học sinh được nghỉ học nên cũng không gây thiệt hại về người.

Văn Thắng