Sắp ra mắt Tủ sách Thăng Long Ngàn năm Văn hiến

(Dân trí) - Thông tin từ Nhà xuất bản Hà Nội cho biết: Lễ ra mắt Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến sẽ được tổ chức vào dịp Đại lễ, trong 5 ngày từ 02 - 06/10/2010 tại Thư viện Quốc gia.

Ngày 8/4, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương đã đến Nhà xuất bản Hà Nội kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

Dự án Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Hà Nội thẩm định, phê duyệt, Nhà xuất bản Hà Nội được giao làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện từ ngày 30/8/2006. Thời gian hoàn thành Dự án, theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội đến ngày 31/7/2010 cơ bản hoàn thành. Lễ ra mắt Tủ sách vào tháng 10/2010.

Các sách của Tủ sách là sự tổng kết Văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình 1.000 năm lịch sử trên tất cả các lĩnh vực gồm các mảng sách: Địa lý, Kinh tế, Văn học nghệ thuật, Sách của chương trình KX.09, Lịch sử, Văn hóa xã hội và Tư liệu tổng hợp. Số lượng dự kiến khoảng 100 đầu sách.

Hiện nay, Nhà Xuất bản Hà Nội đã tổ chức quy trình biên soạn được 94 đầu sách, đang tổ chức in 18 đầu sách.

Ngoài việc tổ chức biên soạn và xuất bản Tủ sách, Dự án còn tổ chức biên soạn, tái bản và in mới 25 đầu sách phổ thông về Thăng Long - Hà Nội. Sách sẽ được trang bị cho hệ thống thư viện các địa phương và các trường THPT của Hà Nội, góp phần giới thiệu giáo dục về truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Nhà Xuất bản Hà Nội cũng đã Website Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến và xuất bản sách điện tử là Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI; Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội; Thủ đô Hà Nội, Atlas Thăng Long - Hà Nội và Tổng thư mục đề yếu về tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Hồng Hạnh