Covid-19:

Sáng mai 16/4, ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức tặng gạo giúp người nghèo

(Dân trí) - Bắt đầu từ 9h sáng mai ngày 16/4, trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức chương trình "cây gạo" giúp người nghèo vượt qua dịch Covid-19. Trường đã chuẩn bị hơn 15 tấn gạo để phát đến ngày 30/4/2020.

Sáng mai 16/4, ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức tặng gạo giúp người nghèo - 1

Nhằm chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ người nghèo vượt qua dịch bệnh, tập thể cán bộ, giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân (NEU) tổ chức chương trình: "Cây gạo - NEU giúp người nghèo vượt qua dịch Covid-19".

Hơn 15 tấn "Gạo nghĩa tình NEU" sẽ được phát từ ngày 16/4 đến 30/4/2020 tại trường ĐH Kinh tế quốc dân, số 207 đường giải phóng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Thời gian phát từ 9h - 16h hàng ngày.

Theo đó, mỗi người sẽ được nhận mỗi tuần 1 lần gạo (1 túi 3kg) trong 2 tuần của chương trình.

Sáng mai 16/4, ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức tặng gạo giúp người nghèo - 2
Sáng mai 16/4, ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức tặng gạo giúp người nghèo - 3
Sáng mai 16/4, ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức tặng gạo giúp người nghèo - 4

Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã chuẩn bị sẵn sàng các túi gạo để giúp đồng bào gặp khó trong dịch Covid-19

 Lãnh đạo nhà trường cho biết, mỗi người sẽ được hướng dẫn cụ thể, xếp hàng, đứng cách nhau 2m để lần lượt nhận "Gạo nghĩa tình NEU".

"Trước khi nhận gạo, mong bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cùng các biện pháp hỗ trợ thuận tiện và nhanh chóng nhất đã được Nhà trường xây dựng.  Mong rằng chút "Gạo nghĩa tình NEU" sẽ góp phần làm ấm lòng đồng bào nghèo khó để cùng nhau vượt qua dịch bệnh" - lãnh đạo trường ĐH Kinh tế quốc dân bày tỏ.

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 này, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã ủng hộ qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam 150 triệu đồng; tặng Bộ đội biên phòng Nghệ An 100 triệu đồng và những đội ngũ tuyến đầu chống dịch ở phường Đồng Tâm (công an, y tá) 60 triệu đồng...

Hồng Hạnh