Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm

(Dân trí) - Hàng The, Hàng Lược, Hàng Than, Hàng Mã, Hàng Chĩnh, Hàng Nón... đến làng hoa Ngọc Hà, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Cầu Thê húc, Phố Cổ... được học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm tái hiện lại thật rực rỡ và sinh động, cuốn hút trong lễ kỷ niệm thành lập trường.

Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 1

Đây là công trình kỷ niệm 5 năm thành lập trường và thi đua lập thành tích chào mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội của 1.200 học sinh, phụ huynh và 171 giáo viên trường THCS Đoàn Thị Điểm. Công trình đã tái hiện lại sự nhộn nhịp buôn bán của các Hàng The, Hàng Lược, Hàng Than, Hàng Mã, Hàng Chĩnh, Hàng Nón... đến sự ham học của Sĩ tử Bắc Hà, Phố Cổ trầm tĩnh, rực rỡ làng hoa Ngọc Hà, nặn Tò he... đến khẳng định thành quả đạt được của học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm qua các công trình sinh động, hiện đại.

Được biết, sau 5 năm thành lập, Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã đạt chuẩn quốc gia với diện tích trên 6000m2, là một trong những trường THCS có cơ sở vật chất khang trang hiện đại vào bậc nhất tại Hà Nội có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập vui chơi và bán trú cho 1600 đến 1800 học sinh.

Hàng năm tỉ lệ học sinh khá giỏi của trường đều đạt trên 90% và cũng trên 90% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt. Năm học 2008-2009, lứa học sinh đầu tiên sau 4 năm đào tạo tại trường đã có kết quả học tập xuất sắc đánh dấu chất lượng giáo dục vượt trội của Ttrường THCS Đoàn Thị Điểm. Trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, nhiều đội tuyển học sinh giỏi của trường đã đạt thành tích tốt, trong đó đội tuyển Tiếng Anh có 4 học sinh dự thi đã giành được 1 giải nhất và 3 giải nhì.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 2
Sức trẻ học sinh THCS Đoàn Thị Điểm.

Còn trong kì thi vào PTTH vừa qua, 35% số HS lớp 9 của trường đã trúng tuyển vào các trường chuyên của Đại học quốc gia Hà Nội và THPT chuyên Amsterdam,Chu Văn An. Đặc biệt, tỉ lệ học sinh đạt từ 50 điểm trở lên đạt gần 70% , tỉ lệ học sinh đạt từ 45 điểm trở lên là 89,7%. Kết quả trên đã đưa trường THCS Đoàn Thị Điểm thành một trong những trường có tỉ lệ học sinh đỗ vào PTTH đạt điểm cao nhất Hà Nội và là một trong 10 trường có tỉ lệ học sinh đỗ vào THPT chuyên ngữ cao nhất toàn miền Bắc.

Ngoài việc đào tạo theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam, trường còn liên kết với các trường trung học của Singapore mở các lớp song ngữ, học chương trình Toán và Khoa học bằng tiếng Anh của Bộ Giáo dục Singapore, học tiếng Anh với giáo trình dạy và ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế KET và PET.. cho những học sinh có nhu cầu đi học tiếp trung học, cao đẳng, đại học ở Singapore và các nước nói tiếng Anh.

Hướng tới việc giúp học sinh được học tập trong môi trường quốc tế tiếp cận với nền giáo dục của các nước phát triển nhưng chỉ phải chi phí với mức thấp nhất, từ năm học 2009-2010 trường đã ký kết với Trường Trung học Solomon, bang Washington, Hoa Kỳ một dự án hợp tác giáo dục chung.

Tại đây học sinh được học các môn văn hóa cơ bản theo chương trình trung học phổ thông của Hoa Kỳ do chính các giáo viên của trường Solomon có chứng chỉ cấp nhà nước của Hoa Kì giảng dạy và được cấp các chứng chỉ, tín chỉ được công nhận trên toàn Mĩ . Đây là cơ hội tốt cho những học sinh muốn chuyển tiếp sang du học tại Mĩ.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 3
o
Học sinh xuất sắc Trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2009 - 2010 được khen thưởng.

Học sinh của trường cũng liên tục giành giải nhất nhì trong các Festival tiếng Anh cấp thành phố, trường có học sinh đạt giải cao trong hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc, học sinh của trường cũng đã tham gia biểu diễn âm nhạc tại Singgapore và Indonexia và đạt rất nhiều giải cao về văn nghệ, thể dục thể thao của thành phố.

PGS.TS Đặng Quốc Thống, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường luôn kiên định với mục tiêu đào tạo học sinh chất lượng cao, chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện. Trường cũng đã đưa môn kĩ năng sống thành môn học chính khóa trong trường để học sinh phát triển các kỹ năng mềm, có nhiều cơ hội thành đạt trong xã hội hiện đại”.

Dưới đây là một số hình ảnh tái hiện 36 phố phường Hà Nội của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm:
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 4
Làng hoa Ngọc Hà.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 5
Phố cổ Hà Nội.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 6
Phố Hàng Chĩnh.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 7
Phố Hàng Lược.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 8
Phố Hàng Đường.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 9
Phố Hàng Mã.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 10
Phố Hàng Than.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 11
Phố Hàng The.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 12
Văn Miếu Quốc Tử Giám.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 13
Cầu Thê Húc.
 
Rực rỡ "Hà Nội 36 phố phường" của học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - 14
Ước vọng vươn xa của học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm.
 
Hồng Hạnh