Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh "vùng xanh"

Lệ Thu

(Dân trí) - Học sinh nô nức diện áo mới, khăn quàng đỏ đến trường. Lễ khai giảng trực tiếp ở một số địa phương vùng xanh rộn ràng náo nức nhưng vẫn đề cao cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19.

Thái Nguyên: Trên 330 nghìn học sinh dự khai giảng năm học mới

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 1
Trường Tiểu học Thượng Nung (Võ Nhai) tổ chức đón hơn 60 học sinh vào lớp 1 tại Lễ khai giảng.

Báo điện tử Thái Nguyên đưa tin, sáng nay 697 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh với hơn 330 nghìn học sinh và trên 18 nghìn giáo viên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng diễn ra trong bối cảnh đề cao cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19 nên có 4 địa phương (Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công, Thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình) với trên 100 nghìn học sinh và giáo viên thực hiện khai giảng trực tuyến. 

Lễ khai giảng năm nay không nhiều cờ, hoa và nô nức như mọi năm. Toàn ngành Giáo dục tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học.

Một trong những chủ đề trọng tâm và xuyên suốt năm học 2021-2022 được ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục, đã được các nhà trường quán triệt sâu sắc. Đó cũng là nhiệm vụ và mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục nhằm giáo dục học sinh hình thành đạo đức, nhân cách tốt, phát huy tính chủ động sáng tạo trong tư duy học tập.

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 2

Ngay sau Lễ khai giảng, toàn bộ các trường học trên địa bàn 8 huyện, thành phố, thị xã tổ chức học trực tiếp vào ngày mai (6/9). Riêng Thành phố Sông Công thực hiện phương án dạy học trực tuyến nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hải Phòng: Tiếng trống khai giảng tại Trường THPT Thái Phiên

Theo Hải Phòng Gov, sáng 5/9, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã tới dự và chúc mừng thầy trò Trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền nhân dịp Khai giảng năm học mới 2021-2022.

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 3
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ khai giảng năm học mới của thầy trò trường THPT Thái Phiên chỉ có đại diện học sinh Lớp 10 là lớp đầu cấp tham dự để đảm bảo giãn cách; học sinh các khối 11, 12 dự và theo dõi Lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Tại buổi Lễ khai giảng, các vị đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh đã nghe Thư của Bác Hồ gửi các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới và Thư chúc mừng năm học mới 2021- 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 4

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đánh trống khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Trong diễn văn khai giảng, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên - thầy Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, năm học 2020 - 2021 đã khép lại sau một hành trình đầy khó khăn và thử thách, thầy và trò Trường THPT Thái Phiên đã khắc phục mọi khó khăn, có nhiều đóng góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục Hải Phòng.

Gần 226.000 học sinh Yên Bái đón khai giảng năm học mới 2021 - 2022

Theo báo điện tử Yên Bái, sáng nay 5/9, cùng với học sinh cả nước, gần 226.000 học sinh của tỉnh Yên Bái đón ngày khai giảng năm học mới 2021 - 2022. 

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 5

Lễ khai giảng được các nhà trường tổ chức với hình thức ngắn gọn, đảm bảo trang trọng, phù hợp, không quá 45 phút.

Để năm học mới bắt đầu vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức khai giảng kết hợp cả 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. 

Lễ khai giảng được các nhà trường tổ chức đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, thời gian không quá 45 phút. Các trường ưu tiên 100% học sinh đầu cấp, cuối cấp và lựa chọn học sinh đại diện các lớp dự Lễ khai giảng tại sân trường đảm bảo quy mô tối đa không quá 400 học sinh. Những em còn lại sẽ dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Trong Lễ khai giảng, các nhà trường thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được như phân luồng đón học sinh từ cổng trường, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn vị trí tập trung giữ khoảng cách phù hợp... quyết tâm phấn đấu đảm bảo mục tiêu năm học an toàn trong dịch bệnh.

Gần 350 nghìn học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới 

Theo báo điện tử Quảng Nam, sáng nay 5/9, các trường học ở Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 trên tinh thần ngắn gọn, trang nghiêm và tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 6

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Hội An).

Tại Hội An, các trường tiểu học, THCS, THPT tổ chức tựu trường trực tiếp cho học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), các khối lớp khác chỉ cử đại diện để đảm bảo không tập trung quá đông người.

Số học sinh còn lại tham dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại phòng học hoặc tại nhà. Nhiều trường học đã tổ chức livestream lễ khai giảng để phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi. Chương trình khai giảng được rút ngắn, không có phần phát biểu của đại diện lãnh đạo thành phố, xã, phường.

Từ đầu tháng 9, Hội An đã chuẩn bị chặt chẽ phương án tổ chức dạy học trực tiếp, phương án xử lý một số tình huống phát sinh, nhất là khi có trường hợp F1, F2 hoặc ho, sốt.

Bà Nguyễn Thị Nhàng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh cho biết, năm học này toàn huyện có 31 trường học, 403 lớp với gần 13 nghìn học sinh của 3 cấp THCS, tiểu học và mầm non. Qua kiểm tra, 100% trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng tổ chức đơn giản, hạn chế số lượng với thành phần tham dự là học sinh đầu cấp.

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 7

Học sinh Trường THCS Phan Tây Hồ (xã Tam Thái, Phú Ninh) thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng.

"Để chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi tổ chức phun tiêu độc khử trùng trường lớp, dụng cụ dạy học. Ngoài phương án dạy học trực tiếp thì phương án trực tuyến là phần mềm E-Learning trị giá hơn 140 triệu đồng đã được chuẩn bị. Năm học này, Phú Ninh phấn đấu đạt kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng chuyển đổi số trong ngành giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học...", bà Nhàng cho biết.

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 8

Trường THCS Phan Tây Hồ đón học sinh đầu cấp bước vào năm học mới.

Tại Điện Bàn, lễ khai giảng cũng được tổ chức gọn, đảm bảo không khí tựu trường cho học sinh đầu cấp và an toàn trong bối cảnh địa phương vẫn còn áp dụng nhiều biện pháp để chống dịch.

Riêng với khối phố Tứ Hà (phường Điện Ngọc) - khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh khối phố không tựu trường và sẽ được tổ chức học trực tuyến sau ngày khai giảng.

Tây Giang có 5.715 học sinh tại 23 đơn vị trường học từ bậc mầm non đến THPT bước vào năm học mới. Các trường tổ chức lễ khai giảng đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm tại các trường bán trú, nội trú, nhất là trong điều kiện chuẩn bị bước vào mùa mưa bão.

Rộn ràng Lễ khai giảng trực tiếp ở các tỉnh vùng xanh - 9

Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang.

Ngoài vận động học sinh ra lớp, tránh tình trạng bỏ học giữa chừng, trường học còn phối hợp ngành y tế phun hóa chất khử khuẩn và theo dõi thường xuyên sức khỏe học sinh; thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo thông điệp 5K.