Rơi nước mắt với tình cảm người dân dành tặng thí sinh và phụ huynh

(Dân trí) - Nhường phòng ở, nấu cơm miễn phí mang tận tay đưa cho sĩ tử, thậm chí "đội nắng" đưa đón thí sinh đến điểm thi... những hành động nghĩa tình này khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Ghi nhận của PV Dân trí vào chiều ngày 1/7 tại điểm thi ĐH Bạc Liêu cơ sở 2 (TP Bạc Liêu), sau khi hết giờ môn thi Tiếng Anh, có một nhóm người dân đã trực sẵn ngay trước cổng điểm thi để chờ phát cơm miễn phí cho thí sinh.

Đón thí sinh ngoài cổng trường thi để phát cơm miễn phí.
Đón thí sinh ngoài cổng trường thi để phát cơm miễn phí.

Để phát cơm đến tận tay thí sinh, họ còn dùng loa rao lên về việc phát cơm miễn phí cho thí sinh được biết. Hơn 200 suất cơm, kèm theo trái cây tráng miệng được người dân mang đến tận cổng điểm thi và phát trực tiếp đến từng thí sinh. Không chỉ phát cơm miễn phí, người dân còn chúc các thí sinh may mắn, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

Vào tận bên trong điểm thi để phát cơm đến tận tay cho thí sinh.
Vào tận bên trong điểm thi để phát cơm đến tận tay cho thí sinh.

Được biết, các suất cơm này của một nhóm tiểu thương đang buôn bán ở chợ Trần Huỳnh (ngay trước cổng điểm thi ĐH Bạc Liêu cơ sở 2). Theo một tiểu thương chia sẻ, sau khi nắm được có nhiều thí sinh ở xa có hoàn cảnh khó khăn, các tiểu thương cùng bàn nhau góp tiền nấu những suất cơm (cơm sườn, cơm gà…) để hỗ trợ cho các thí sinh có được một bữa ăn dinh dưỡng, giúp các thí sinh có thêm sức khỏe, an tâm dự thi.

Những suất cơm nghĩa tình của tiểu thương TP Bạc Liêu dành cho thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Những suất cơm nghĩa tình của tiểu thương TP Bạc Liêu dành cho thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

PV ghi nhận, nhiều phụ huynh và thí sinh nhận suất cơm từ người dân TP Bạc Liêu đã không khỏi xúc động trước tấm lòng sẻ chia mà người dân TP Bạc Liêu dành cho họ trong ngày thi.
Tại Đà Nẵng: Mặc dù đang mùa cao điểm du lịch hè, nhưng khách sạn Trầm Hương tại Đà Nẵng thông báo tạm dừng đón khách từ ngày 30/6 - 4/7 để dành toàn bộ phòng cho thí sinh dự thi THPT quốc gia tại thành phố ở miễn phí.

 Khách sạn tại Đà Nẵng tạm dừng đón khách để hỗ trợ thí sinh ở miễn phí
 Khách sạn tại Đà Nẵng tạm dừng đón khách để hỗ trợ thí sinh ở miễn phí

“Vì khách sạn nằm ở gần nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố, thấy phụ huynh vất vả tìm chỗ ở gần trường thi cho con em, nên Ban Quản lý khách sạn quyết định dành toàn bộ 14 phòng của khách sạn để hỗ trợ thí sinh khó khăn có nhu cầu ở miễn phí. Thí sinh và phụ huynh được phục chu đáo như khi chúng tôi đón du khách đến Đà Nẵng ở lại khách sạn, cũng như sử dụng các tiện nghi tại khách  sạn miễn phí” - anh Đặng Văn Song, đại diện quản lý khách sạn chia sẻ với PV tại quầy lễ tân.

Hiện có 10 thí sinh đang ở miễn phí tại khách sạn này. Thí sinh Trương Phi Đức, quê ở Quảng Nam ra Đà Nẵng thi đang ở tại đây chia sẻ: “Em không ngờ khách sạn to vậy mà cho ở miễn phí. Mọi sinh hoạt của em đều được các anh chị ở khách sạn giúp đỡ. Lo lắng về chi phí ăn ở trong những ngày thi của gia đình em đã bớt đi rất nhiều”.

 Thí sinh được ở và sử dụng các dịch vụ miễn phí ở khách sạn để yên tâm đi thi
 Thí sinh được ở và sử dụng các dịch vụ miễn phí ở khách sạn để yên tâm đi thi
 
Theo các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi ở Đà Nẵng cho biết, một số nhà dân ở xung quanh các điểm trường thi tự nguyện đến các điểm tiếp sức mùa thi đăng ký cho thí sinh ở miễn phí trong những ngày thi ở Đà Nẵng.
Tại Nghệ An: Trong ngày thi đầu tiên nhiều điểm phát cơm miễn phí ở cụm thi số 25 Nghệ An theo ước tính có hàng ngàn suất cơm miễn phí được các tình nguyện viên gửi đến thí sinh và người nhà tại các địa điểm thi.

Tại các điểm phát cơm miễn phí ở trước trường Đại học Vinh có nhiều đội sinh viên tình nguyện, tình nguyện viên chia thành từng tốp nhỏ mang cơm ra ngay tại cổng trường, điểm thi để gửi tới các thí sinh và người nhà trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những suất cơm được chuẩn bị rất kỹ lưỡng có đầy đủ thịt, cá, rau, canh có thể đáp ứng đầy đủ “năng lượng” cho thí sinh sau khi đã “vắt kiệt” sức để làm bài thi. Những phần cơm được người nhà và các thí sinh đánh giá là ngon và hợp khẩu vị.

Chị Hoàng Thị Tám một phụ huynh chia sẻ: “Đưa con đi thi tôi lo lắng nhất là việc ăn uống của hai mẹ con, phần vì sợ khi ăn cơm bên ngoài thì không đạt chất lượng con ăn sẽ ảnh hưởng đến khỏe, phần vì sợ bị “chặt chém” nên khi được các bạn tình nguyện viên phát cho suất cơm rất ngon mẹ con tôi rất an tâm. Hoàn cảnh của gia đình cũng vô cùng khó khó khăn nên khi được hỗ trợ như thế thì mẹ con tôi tiết kiệm được phần nào chi phí”.

Dưới cái nắng nóng 40 độ C hàng trăm bạn tình nguyện viên vẫn không quản khó khăn, phơi mình phát cơm đến các sĩ tử. Những phần cơm mang nặng nghĩa tình như tiếp thêm động lực, chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả với các sĩ tử trong kỳ thi cam go này.

Những tấm áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi, tận tình chu đáo chuẩn bị cơm dưới cái nắng như thiêu đốt khiến cho nhiều người vô cùng cảm động. Nghĩa cử, hình ảnh đẹp ấy sẽ còn ghi dấu trong nhiều tâm trí hàng ngàn sĩ tử.

Một số hình ảnh bữa cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà tại cụm thi Vinh do PV Dân trí ghi lại vào trưa 1/7: 
Ngay từ sáng sớm quán cơm của một tổ chức từ thiện đã sẵn sàng.
Ngay từ sáng sớm, quán cơm của một tổ chức từ thiện đã sẵn sàng.

Cho cơm, thức ăn vào hộp... chờ thí sinh và người nhà đến ăn miễn phí.
Cho cơm, thức ăn vào hộp... chờ thí sinh và người nhà đến ăn miễn phí.

Cả nhóm làm việc cật lực.
Cả nhóm làm việc cật lực.
Cả nhóm làm việc cật lực.
 
Cả nhóm làm việc cật lực.
 
Cả nhóm làm việc cật lực.
Cả nhóm làm việc cật lực.

Cả nhóm làm việc cật lực.
 
Cả nhóm làm việc cật lực.
Thí sinh và người thân sau khi ra khỏi điểm thi và nhận cơm, sữa uống miễn phí ngay trước cổng trường ĐH Vinh.

 
Huỳnh Hải - Phạm Hoàng - Thu Thảo - Nguyễn Duy - Nguyễn Tình