Rà soát cơ chế để đảm bảo công bằng giữa trường công và tư

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối với Bộ GD-ĐT trong việc triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến giáo dục đại học.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện chủ trương đổi mới quản lý giáo dục ĐH theo tinh thần của Luật Giáo dục ĐH và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao cho Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện một số công việc. Cụ thể, khẩn trương hoàn thành dự thảo Điều lệ trường ĐH để thay thế Điều lệ trường ĐH và Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường đại học tư thục hiện hành theo đúng quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2014.

Xử lý dứt điểm việc chuyển đổi loại hình của các trường đại học, cao đẳng dân lập và bán công còn lại cho phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục ĐH.

Rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến các cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập, nhất là các chính sách đối với sinh viên; đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đảm bảo công bằng giữa công lập và ngoài công lập.

Trước đó, tham dự Hội nghị Tổng kết 20 năm phát triển các trường ĐH, CĐ ngoài công lập tổ chức tại Bộ GD-ĐT sáng 14/3/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra những chỉ đạo sát sườn để giải quyết những vấn đề bất cập giữa cơ sở giáo dục ĐH công và tư thục. Phó Thủ tướng yêu cầu việc chuyển các trường từ dân lập, bán công sang tư thục cần giải quyết dứt điểm. Cần tập hợp lại từng trường hợp, vướng cái gì, Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn.

Những vấn đề về vốn và thuế của các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đã đi vào Luật, cần có thời gian để giải quyết, tháo gỡ. Chính bởi vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cần giải quyết trước những chính sách dưới luật. Theo đó, văn phòng Chính phủ cần làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các vấn đề này trên tinh thần nhiều trường có thể thụ hưởng được thì làm trước. Đây là điều thiết thực với các trường ngoài công lập.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD-ĐT cùng Văn phòng Chính phủ rà soát những chính sách liên quan đến sinh viên, nếu còn những gì bất bình đẳng với sinh viên trong quá trình học cần giải quyết ngay.

S.H