Quảng Trị: Tuyên dương 4 học sinh dũng cảm cứu người bị nạn

(Dân trí) - Ngày 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết đã tổ chức khen thưởng bốn học sinh lớp 6A trường Tiểu học & THCS Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh vì đã có hành động kịp thời cứu giúp người gặp nạn.

Đó là các em Lê Phước Minh Hiển, Trần Cao Việt Quang, Hà Huy Đức và Trần Công Hoài.

Tại buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra ở Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Long, đại diện Sở GD&ĐT Quảng Trị đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho bốn em.

Quảng Trị: Tuyên dương 4 học sinh dũng cảm cứu người bị nạn - 1

Cán bộ Sở GD&ĐT Quảng Trị trao giấy khen tuyên dương bốn học sinh có hành động kịp thời cứu giúp người gặp nạn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí của các em; đồng thời đề nghị các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương về việc làm mang ý nghĩa nhân văn của các em học sinh biết giúp đỡ, sẻ chia khi thấy người gặp nạn.

Trước đó, ngày 11/6, trên đường đến trường, bốn em Hiển, Đức, Hoài, Quang phát hiện người đàn ông bị tai nạn nằm bất tỉnh dưới hố ven đường, cùng một chiếc xe máy.

Nhận thấy trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, các phương tiện giao thông qua lại rất nguy hiểm, bốn em đã nhanh chóng dìu người bị tai nạn đến chỗ râm mát, áp dụng các kiến thức đã được học kịp thời sơ cấp cứu.

Sau khi sơ cứu ban đầu, bốn học sinh kêu gọi thêm sự hỗ trợ của mọi người để đưa xe gắn máy từ hố sâu lên đường.

Sau đó, các em tìm cách liên lạc với người thân trong gia đình người bị nạn sớm có mặt tại hiện trường tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Nhờ vậy người bị nạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đăng Đức