Quảng Trị: Trao 600 suất học bổng đến học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) - Ngày 22/12, nhân kỷ niệm 69 năm thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013), Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Chi nhánh Quảng Trị tiếp tục trao 600 suất học bổng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã tiến hành trao 600 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị, với trị giá 500.000 đồng/suất.

Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các em.
Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các em.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhà tài trợ động viên các em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhà tài trợ động viên các em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhận được học bổng lần này, em Lê Hồng Minh, học sinh trường Tiểu học huyện Cam Lộ hết sức vui mừng, phấn khởi. Em Minh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ đã quan tâm giúp đỡ các em có điều kiện phấn đấu, vươn lên trong học tập. Em Phan Thanh Nhàn, học sinh Trường THPT Đông Hà, hứa sẽ phấn đấu học thật giỏi để không phụ lòng quan tâm của các cấp và nhà tài trợ.

Ông Phan Xuân Hồng - Giám đốc Chi nhánh Viettel tại Quảng Trị cho biết, đây là những phần quà được trích từ quỹ của Công ty để giúp đỡ, chia sẻ bớt phần nào khó khăn cho các em học sinh, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

Được biết, ngoài học bổng "Viettel đồng hành cùng em đến trường", trong thời gian qua Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel và tập thể cán bộ, nhân viên chi nhánh tại Quảng Trị đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động ưu đãi, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng. Thăm thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ có công, nhà tình thương cho người nghèo. Hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho chương trình “Trái tim cho em”; trao 500 triệu đồng cho Hội chiến sĩ Thành Cổ, xây nhà cho Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ Qũy Khuyến học huyện Đakrông với số tiền 1 tỷ đồng…

Trao tượng trưng 300 triệu đồng cho Hội khuyến học các địa phương.
Trao tượng trưng 300 triệu đồng cho Hội khuyến học các địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị ghi nhận những tình cảm mà nhà tài trợ đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đây, bà Mỵ cũng gửi lời cảm ơn đơn vị tài trợ đã động viên và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các em tiếp tục đến trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chính - phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã biểu dương tinh thần học tập của các em học sinh được nhận học bổng lần này. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng các em đã biết phấn đấu vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Ông Chính bày tỏ hy vọng các em sẽ ngày càng cố gắng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và xã hội, với truyền thống hiếu học của mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Đăng Đức