Quảng Trị: Trao 35 suất học bổng đến học sinh vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Ngày 29/12, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao học bổng tới 35 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, vượt khó trong học tập, tại 2 huyện Gio Linh và Vĩnh Linh.

Đây là học bổng do Công ty Suntory PepsiCo VN tài trợ, thông qua Hội Khuyến học Việt Nam và báo điện tử Dân trí.

Nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời những học sinh nghèo khó khăn, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh đã tổ chức trao học bổng khuyến học “Suntory Pepsico vì học sinh vượt khó hiếu học năm 2013” tới các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Gía trị mỗi suất học bổng là 1.000.000 đồng.
 
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh đã trao học bổng và thăm hỏi ân cần, động viên các em tiếp tục cố gắng trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên...
Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên...

...và trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập
...và trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập

Thay mặt Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh, ông Trần Công Lanh - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, Hội Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí đã giành sự quan tâm, giúp đỡ đến học sinh nghèo trên địa bàn hai huyện này. Đây là nguồn động viên to lớn giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, ông Lanh cũng nhắc nhở các em học sinh nhận được học bổng vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

...và trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập
Ông Trần Công Lanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, Hội Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí đã giành sự quan tâm, giúp đỡ đến học sinh nghèo trên địa bàn

Đại diện các em học sinh nhận học bổng, em Ngô Thị Nho, học sinh lớp 11 Trường THPT Cửa Tùng cũng gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm và Hội Khuyến học Việt Nam đã có lòng quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em. Em Nho cũng hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt nhằm đáp lại sự quan tâm của các nhà tài trợ.

“Cháu rất vui và vinh dự khi nhận được học bổng lần này. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn và thiết thực để cháu và các bạn vượt qua khó khăn, cố gắng học tập thật tốt. Cháu xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, vâng lời thầy cô, chăm ngoan và đạt thành tích cao trong học tập” - em Nho phát biểu.

...và trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập
35 em học sinh nhận được học bổng lần này đều có thành tích học tập khá, giỏi dù cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.

Tại buổi trao học bổng, chúng tôi hết sức xúc động khi nghe nhiều câu chuyện về các em học sinh nghèo vượt khó. Trong số này, có em Hoàng Xuân Đức, học sinh lớp 6 Trường THCS Gio Mỹ, huyện Gio Linh là một trường hợp đặc biệt. Bố Đức mất sớm, mẹ bị tàn tật nhưng em vẫn cố gắng để vươn lên trong học tập và đạt danh hiệu học sinh Giỏi.

...và trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập
Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn và thiết thực để các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập thật tốt.

Em Phan Thanh Mẫn, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trung Sơn 1, huyện Gio Linh, có bố và anh trai bị nhiễm chất độc da cam. Một mình mẹ em phải vật lộn với cuộc sống để chăm lo cho gia đình. Tuy vậy, nhiều năm liền em Mẫn vẫn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường.

Đăng Đức