Quảng Trị: Trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) - Sáng 30/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học trên địa bàn. Học bổng do Hội khuyến học Việt Nam vận động hỗ trợ.

Ban tổ chức đã trao 100 suất học bổng, giá trị mỗi suất 1 triệu đồng cho 100 em học sinh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Những em học sinh nhận được học bổng đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vượt qua nghịch cảnh, các em đã luôn nỗ lực cố gắng vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng cho học sinh
Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng cho học sinh

Cháu Bùi Thị Lành, học sinh lớp 9, trường THCS thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, bày tỏ niềm vui khi nhận được học bổng do Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng.

“Cháu rất vui mừng khi nhận được suất học bổng đầy ý nghĩa này. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người”, cháu Lành nói.

Cháu Trần Thanh Linh (học lớp 7, trường THCS Gio Mai), dù gia đình khó khăn nhưng nhiều năm qua đều đạt danh hiệu học sinh khá. Ba cháu Linh mất sớm, mẹ làm nông nghiệp nhưng vẫn cố gắng nuôi hai chị em.

"Cháu xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ đã quan tâm và hỗ trợ học bổng cho cháu. Cháu xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích cao trong học tập" - cháu Linh nói.


Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị động viên các em học sinh tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị động viên các em học sinh tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong học tập.

Tại lễ trao học bổng, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, đã nêu lên nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, cả trong nhà trường lẫn học từ thực tiễn cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị vừa qua, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tài trợ 100 triệu đồng để trao học bổng cho 100 em học sinh hộ nghèo, cận nghèo có thành tích học tập khá, giỏi.

Trong số những em nhận được học bổng hôm nay, có 43 em học THCS, 57 em học sinh Tiểu học. Nhiều học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng các em đã phát huy truyền thống hiếu học của quê hương để cố gắng nỗ lực và đạt thành tích cao trong học tập.

Bà Vân nhấn mạnh: Các em nhận được học bổng là nhận tấm lòng, sự yêu thương, quan tâm của cộng đồng xã hội nên phải phấn đấu nhiều hơn nữa, trở thành con ngoan trò giỏi, sau này thành đạt trở về phục vụ quê hương.

Đăng Đức