Quảng Trị: Qũy Khuyến học toàn tỉnh huy động được hơn 34,6 tỷ đồng

(Dân trí) - Với vai trò nòng cốt, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực triển khai, nhân rộng các phong trào học tập trong và ngoài nhà trường, các mô hình học tập, xây dựng xã hội học tập vững mạnh. Qũy khuyến học toàn tỉnh cũng đã huy động hơn 34,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho hàng ngàn đối tượng.

Ngày 12/1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong năm qua, Hội khuyến học các cấp đã không ngừng củng cố tổ chức Hội, nâng cao số lượng hội viên khuyến học, mở rộng mạng lưới các trung tâm học tập cộng đồng. Đến nay, đã có khoảng 3.430 tổ chức hội, số hội viên hơn 174.470, chiếm 28,1% dân số. Các tổ chức hội được phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, duy trì chế độ sinh hoạt theo điều lệ.

Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động nổi bật về khuyến học, khuyến tài
Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động nổi bật về khuyến học, khuyến tài

Đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam,… để hướng dẫn cơ sở phát động tổ chức đăng ký các mô hình học tập: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập.

Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai các mô hình học tập theo Chỉ thị 03-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3012/KH-UBND của UBND tỉnh. Đến nay, đã có 63.850/160.860 gia đình học tập được công nhận; 807/1.085 dòng họ, 543/818 cộng đồng học tập…

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh và các cấp hội cơ sở đã triển khai thực hiện việc chỉ đạo điểm xây dựng mô hình xã hội học tập. Hiện có 9/9 huyện tham gia mô hình này với tổng số 25 đơn vị và có 10/25 đơn vị đạt 15 tiêu chí “Cộng đồng học tập cấp xã”.

Thông qua việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập, tất cả các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đều khẳng định việc đăng ký xây dựng 4 mô hình học tập chủ đạo và chỉ đạo điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã đã có tác dụng tích cực, thiết thực, hiệu quả như: hạn chế trẻ em bỏ học, các em học sinh rất tích cực học tập và rèn luyện, người lớn ngày càng có ý thức hơn trong việc tự học.

Việc tổ chức, triển khai, nhân rộng các mô hình học tập đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhiều loại học bổng được duy trì thường xuyên để trao cho các em HSSV vượt khó
Nhiều loại học bổng được duy trì thường xuyên để trao cho các em HSSV vượt khó

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội Khuyến học tỉnh có 14 loại quỹ ổn định hàng năm để hỗ trợ cho các đối tượng. Hội Khuyến học tỉnh đứng ra kết nối với các đơn vị để trao cho các em HSSV.

Hội khuyến học các cấp cũng có nhiều phong trào để huy động quỹ: Nuôi heo đất khuyến học, gốc tiêu khuyến học, đàn gà khuyến học…

“Đến tháng 12/2017, Qũy khuyến học toàn tỉnh huy động được hơn 34,4 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Hội Khuyến học huy động hơn 7,6 tỷ đồng. Đã vận động xây dựng được 2 phòng học Mầm non tại huyện miền núi Hướng Hóa”, bà Vân cho biết.

Năm 2018, được Hội Khuyến học tỉnh xác định cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Kế hoạch 642, 880, 3012 của UBND tỉnh kèm theo bộ tiêu chí đánh giá. Chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền; huy động quỹ khuyến học; phát triển tổ chức hội nhất là tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Đồng thời, thực hiện tốt các nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên phạm vi toàn tỉnh.

Đăng Đức