Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Bình cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 9

Hải Đăng Tiến Thành - Đăng Đức

(Dân trí) - Chiều 27/10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa và Quảng Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (28/10) nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Theo công văn hỏa tốc mới được Sở GD&ĐT ban hành, do ảnh hưởng của bão số 9 nên học sinh toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày mai (28/10), nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn để tránh bão.

Triển khai ngay các phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, lên kế hoạch sơ tán học sinh tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng do bão, khu vực thấp trũng, ven sông, nguy cơ sạt lở, thấp trũng… đến nơi an toàn.

Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Bình cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 9 - 1

Đợt mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại khá nặng nề cho ngành giáo dục Quảng Trị.

Các đơn vị cử lãnh đạo và lực lượng trực 24/24 để theo dõi tình hình mưa bão và giải quyết sự cố phát sinh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, thông tin đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tiến hành ngay việc chằng chống, che đậy nhà cửa, phòng học, chú ý các dãy nhà cấp 4, khẩn trương di chuyển sách vở, máy móc, thiết bị đến vị trí an toàn...

Tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; cứu trợ kịp thời học sinh, giáo viên bị thiệt hại do mưa bão.

Khánh Hòa: Hơn 280.000 học sinh nghỉ học tránh bão số 9

Chiều 27/10, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ký văn bản cho học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghỉ học ngày mai 28/10 để tránh bão số 9.

Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Bình cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 9 - 2

Một trường học ở TP Nha Trang, Khánh Hòa bị ngập trong mùa mưa lũ (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Phòng GD&ĐT cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được nghỉ học ngày 28/10 để phòng, tránh bão, lũ.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu sau ngày 28/10, khắc phục ngay những thiệt hại do mưa, bão gây ra (nếu có) và căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức việc dạy và học trở lại; chủ động bố trí học bù những ngày nghỉ do thiên tai vào thời gian thích hợp.

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tình hình mưa bão hiện nay. 

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học 2020 - 2021, số lượng học sinh các cấp học trên địa bàn là hơn 280.000 học sinh. Trong đó, Nhà trẻ hơn 12.000 trẻ; Mẫu giáo hơn 52.800 học sinh; Tiểu học hơn 105.700 học sinh; THCS hơn 78.100 học sinh; THPT 37.900 học sinh, trong đó công lập hơn 34.400 học sinh.

Học sinh toàn tỉnh Quảng Bình nghỉ học để phòng chống bão số 9

Chiều tối 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Bình có công văn khẩn gửi các phòng GD&ĐT, các trường học trực thuộc và trung tâm giáo dục dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố.

Công văn nêu rõ do bão số 9 rất mạnh, ảnh hưởng trên diện rộng, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công điện của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống bão số 9; cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học và tạm dừng mọi hoạt động từ ngày 28/10 cho đến khi có thông báo từ Sở GD&ĐT.

Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Bình cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 9 - 3

Mưa lũ đã khiến nhiều trường học bị hư hỏng.

Trước đó tại Quảng Bình, mưa lũ cũng đã khiến ngành Giáo dục tỉnh này thiệt hại nặng nề, hầu hết các trường học trên địa bàn đều bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra; 100% học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn; nhiều trường học bị hư hại nặng, trong đó có một trường bị ngập toàn bộ; 3 học sinh bị đuối nước.

Ước tính ban đầu, toàn ngành Giáo dục Quảng Bình có 334 trường với khoảng 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập nước; cơ sở vật chất, sách, vở, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho học sinh… bị hư hỏng, trôi dạt theo mưa lũ. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 370 tỷ đồng, bao gồm cơ sở vật chất của các đơn vị giáo dục và sách vở, đồ dùng học tập của học sinh.