Quảng Trị: Hội Khuyến học huyện Gio Linh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

(Dân trí) - Ngày 25/8, Hội Khuyến học huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và tổng kết phong trào thi đua khuyến học sau 15 năm xây dựng, phát triển, biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu.

Hội Khuyến học Gio Linh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
Hội Khuyến học Gio Linh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Thời gian qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đã phát triển rộng khắp ở các xã, thị trấn, thôn bản, khu phố, các cơ quan, trường học và dòng họ.

Các cấp hội đã tích cực xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên. Các hội tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Hội Khuyến học huyện Gio Linh đã tích cực vận động đóng góp, xây dựng Qũy khuyến học và các quỹ học bổng. Bằng nguồn kinh phí huy động được, các cấp hội đã tổ chức tốt việc khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi, giáo viên giỏi; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các em học tập.

Theo báo cáo, từ năm 2003 đến nay, Hội Khuyến học huyện đã trao thưởng cho hơn 3.000 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia, khen thưởng các sinh viên đạt loại giỏi, giáo viên dạy giỏi, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học…

Chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng và đơn vị học tập. Qua 12 năm phát động, đến 2015 huyện Gio Linh có hơn 13.600 hộ đạt Gia đình hiếu học, đạt 85% so với 2008, tăng 7.233 hộ. Nhiều dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu.

Kết quả cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, phong trào xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương.

Trong điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, huyện đã tích cực huy động và đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) xã, thôn. Đến nay, toàn huyện Gio Linh có 44/63 trường đạt chuẩn quốc gia, 21 trung tâm HTCĐ xã, thị trấn, 132 nhà HTCĐ thôn, khu phố được xây dựng khang trang. Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH đúng độ tuổi, phổ cập THCS, có 17/21 thị trấn đạt phổ cập bậc trung học.

Hàng năm, có nhiều học sinh đạt giải tỉnh, giải quốc gia, nhiều em thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đã đem lại niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào cho gia đình, dòng họ và quê hương.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị - bà Nguyễn Thị Hồng Vân thừa ủy quyền Hội Khuyến học Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho các tập thể
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị - bà Nguyễn Thị Hồng Vân thừa ủy quyền Hội Khuyến học Việt Nam trao "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học" cho các tập thể

Với những thành tích đạt được, Hội Khuyến học Gio Linh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 4 Bằng khen, 5 cờ thi đua xuất sắc, nhiều cán bộ hội viên được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học”, nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.


Ông Trương Chí Trung - Bí thư Huyện ủy Gio Linh trao Bằng khen của UBND tỉnh đến các cá nhân.

Ông Trương Chí Trung - Bí thư Huyện ủy Gio Linh trao Bằng khen của UBND tỉnh đến các cá nhân.

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Hội Khuyến học Gio Linh chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm HTCĐ. Tăng cường công tác khảo sát nhu cầu học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch học tập cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo. Hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, diện chính sách để các em có điều kiện học tập tốt.

Ông Trương Chí Trung - Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Gio Linh là mảnh đất có truyền thống hiếu học. Nhiều con em quê hương đã trưởng thành, góp phần đem lại niềm tự hào cho địa phương.

Nhiệm vụ của khuyến học là cần phải khơi dậy tinh thần hiếu học của các thế hệ; đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động quỹ giúp học sinh nghèo, con em gia đình chính sách; quản lý và nâng cao hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng,…

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho rằng, Hội Khuyến học huyện đã rất tâm huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát phương châm “ba cần, ba xây” để triển khai và đưa các phong trào khuyến học tại địa phương phát triển hiệu quả.

Các mô hình học tập, các phong trào khuyến học, công tác huy động quỹ đạt được kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua tạo được sức lan toả, nhận được sự đồng thuận của cộng đồng, tạo cơ hội học tập cho mọi ngừoi, khơi dậy tinh thần học tập của con em.

Đ. Đức