Quảng Trị có 16 học sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia

(Dân trí) - Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2018, tỉnh Quảng Trị có 16 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất môn Toán.

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia vừa qua, tỉnh Quảng Trị có 1 thí sinh đạt giải Nhất, 6 thí sinh đạt giải Nhì, 3 học sinh đạt giải Ba và 6 em đạt giải Khuyến khích.


Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng học sinh bước vào kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2018.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng học sinh bước vào kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2018.

Thí sinh đạt giải Nhất môn Toán là em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn. Môn Toán có thêm 2 giải Khuyến khích gồm em Võ Thục Khánh Huyền - học sinh trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn và em Lê Hồng Minh - học sinh trường THPT TX Quảng Trị.

Môn Hóa học có 2 học sinh đạt giải Nhì là Nguyễn Đình Sáng và Nguyễn Nhật Thiên (học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn).

Môn Sinh học có em Nguyễn Thị Kim Cúc- học sinh Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn đạt giải Khuyến khích.

Học sinh Quảng Trị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018
Học sinh Quảng Trị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018

Môn Tin học có 2 học sinh đạt giải Nhì là em Nguyễn E Rô-THPT Hải Lăng và Thái Xuân Đăng-THPT chuyên Lê Qúy Đôn. Học sinh đạt giải Ba là Nguyễn Hoàng Quân-THPT chuyên Lê Qúy Đôn. 2 giải Khuyến khích môn Tin học thuộc về em Nguyễn Hữu Hiếu (THPT chuyên Lê Qúy Đôn) và Lê Đắc Thường (THPT Hải Lăng).

Môn Ngữ văn có 2 giải Ba là em Võ Thị Thảo My và Nguyễn Thị ThảoTiên (THPT chuyên Lê Qúy Đôn).

Môn Địa lý có em Nguyễn Xuân Hồng (THPT Lao Bảo) đạt giải Nhì và 1 giải Khuyến khích của em Hoàng Thị Như Quỳnh (THPT chuyên Lê Qúy Đôn).

Môn Tiếng Anh có 1 giải Nhì là em Hồ Thu Thủy-THPT Chuyên Lê Qúy Đôn).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị từ 11-13/1. Quảng Trị có 54 học sinh tham gia kỳ thi ở 9 bộ môn: Toán học, Tin học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa Lý, Sinh học, Hóa học, Vật lý.

Đ. Đức