Quảng Trị: 6 tháng đầu năm, Qũy Khuyến học toàn tỉnh huy động được hơn 20 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học các cấp tại tỉnh Quảng Trị đóng vai trò nòng cốt, quan trọng trong việc giúp đỡ, tiếp sức, nâng bước các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Hàng chục ngàn HS-SV đã nhận được học bổng, hỗ trợ kịp thời từ Qũy Khuyến học.

Thời gian qua, thực hiện các Quyết định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam và tỉnh Quảng Trị, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã quán triệt, hướng dẫn Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố triển khai, nhân rộng các mô hình học tập: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập cấp xã”…


Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhà tài trợ khởi công xây dựng điểm trường tại xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhà tài trợ khởi công xây dựng điểm trường tại xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Sau quá trình triển khai, có 160.867 hộ đăng ký “Gia đình học tập” và được công nhận 63.856 gia đình, đạt tỷ lệ 39,69%. Có hơn 1.000/2.080 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ khuyến học”, được công nhận hơn 800 dòng họ. Bên cạnh đó, có 543 “cộng đồng học tập” và 420 “Đơn vị học tập” được công nhận. Tổng số 67/141 địa phương đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã”.

Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh hiếu học
Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh hiếu học

Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực vận động và kết nối với các tổ chức, cá nhân kêu gọi tài trợ cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt, tiếp nhận nhiều nhà tài trợ đến tặng quà cho đồng bào, trao học bổng cho học sinh. Nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời đó mà nhiều em HS-SV có cơ hội theo đuổi niềm đam mê ở trên ghế nhà trường.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Qũy Khuyến học toàn tỉnh đã huy động được hơn 20,3 tỷ đồng; trong đó, Hội Khuyến học tỉnh huy động được gần 2,2 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài

Từ nguồn Qũy Khuyến học, đã trao học bổng, hỗ trợ, khen thưởng… cho khoảng 34.800 đối tượng (gồm: đơn vị, cá nhân). Riêng Hội Khuyến học tỉnh trao cho hơn 1.700 đối tượng, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền các mô hình học tập tiêu biểu. Tổ chức kiểm tra, nhân rộng các mô hình khuyến học. Tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Bên cạnh đó, giữ các mối liên hệ với nhà tài trợ truyền thống và kết nối với các nhà tài trợ tiềm năng để tranh thủ nguồn lực, trao học bổng kịp thời cho các em học sinh, sinh viên.

Trao học bổng cho học sinh miền núi xã Hướng Phùng huyện Hướng Hóa
Trao học bổng cho học sinh miền núi xã Hướng Phùng huyện Hướng Hóa

Thực hiện tốt các nội dung về công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, quan tâm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo, vùng bị thiên tai, lũ lụt.

Đăng Đức