Quảng Trị: 52 tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” đợt 2

(Dân trí) - Chiều 1/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” đợt 2 cho những tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong nước, có hoàn cảnh khó khăn.

Thấu hiểu nghịch cảnh của nhiều tân sinh viên, đậu đại học nhưng hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ phải gác lại chuyện học, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và báo Tuổi trẻ đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm để tặng học bổng cho các em.

Hội Khuyến học Quảng Trị tiếp nhận tài trợ từ Qũy thiện tâm – Tập đoàn Vingroup
Hội Khuyến học Quảng Trị tiếp nhận tài trợ từ Qũy thiện tâm – Tập đoàn Vingroup

Học bổng “Tiếp sức đến trường” ra đời từ 2003 và đã duy trì tại Quảng Trị 16 năm qua. Với thông điệp “không để bất cứ một bạn trẻ nào học giỏi, có ý chí vươn lên đỗ đại học mà vì nghèo khó phải từ bỏ ước mơ”, học bổng đã góp phần mở ra cánh cửa tương lai cho các tân sinh viên nghèo.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và đơn vị tài trợ trao học bổng cho sinh viên
Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và đơn vị tài trợ trao học bổng cho sinh viên

Trong đợt trao học bổng “Tiếp sức đến trường” lần 2, được sự tài trợ của Qũy thiện tâm – Tập đoàn Vingroup, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và báo Tuổi trẻ tiếp tục trao 52 suất học bổng cho 52 tân sinh viên (trị giá mỗi suất 7.000.000 đồng).

Trước đó, tối 28/8 Ban tổ chức đã trao tặng 147 suất học bổng; trong đó, gồm 142 suất, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng/sinh viên và 5 trường hợp đặc biệt khó khăn mỗi suất 15 triệu đồng.

Đây là những suất học bổng ý nghĩa với các tân sinh viên
Đây là những suất học bổng ý nghĩa với các tân sinh viên

Tại lễ trao học bổng, nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị ghi nhận tấm lòng hảo tâm và gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ đã quan tâm, động viên, giúp đỡ các tân sinh viên nghèo tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã liệt kê những tấm gương học sinh vượt khó hiếu học và đạt thành tích cao tại địa phương và mong muốn các tân sinh viên tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình học, đạt kết quả tốt.

Đón nhận suất học bổng, được tiếp sức để có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học, em Lý Trần Hà Ny (trú ở Triệu Thượng, huyện Triệu Phong), bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học và các đơn vị hảo tâm đã giúp đỡ, chắp cánh ước mơ cho em.

Em Hà Ny và người chị em sinh đôi của mình vừa trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ hay đau ốm, làm nông.

Đ. Đức