Quảng Ngãi: Trung tâm công nghệ sinh học chỉ để trồng nấm?

(Dân trí) - Sau gần 4 năm nhận chuyển giao khu đất rộng 30.000 m2, trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành dự án như cam kết. Trong khi nhiều khu nhà còn dở dang, trường này đã tranh thủ trồng nấm để bán.

Hoang tàn dự án Trung tâm công nghệ sinh học

Đầu năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh đang thi công dở dang cho trường CĐ Công thương TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Ngãi xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học. UBND tỉnh yêu cầu trường này phải hoàn thành dự án đưa vào phục vụ năm học 2016 - 2017. Tuy vậy, đến thời điểm này dự án Trung tâm công nghệ sinh học vẫn chưa hoàn thành.

Quảng Ngãi: Trung tâm công nghệ sinh học chỉ để trồng nấm? - 1
Sau gần 4 năm nhận bàn giao, Trung tâm công nghệ sinh học của trường CĐ Công thương TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Ngãi vẫn còn dở dang, cỏ dại um tùm.

Khuôn viên rộng 30.000 m2 của dự án um tùm cỏ dại, các dãy nhà thi công dang dở, có khối nhà còn trơ sắt thép. Dù mục đích xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học chưa thấy đâu nhưng trường CĐ Công thương TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Ngãi đã tiến hành trồng nấm để bán từ nhiều năm qua.

Quảng Ngãi: Trung tâm công nghệ sinh học chỉ để trồng nấm? - 2

Một dãy nhà vẫn còn trơ sắt thép

 Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Phạm Hoàng Ngọc Khôi - Giám đốc trường cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Ngãi lại cho rằng, khi tiếp nhận dự án mới được thi công khoảng 30 - 35%, các hạng mục để ngoài trời mưa, gió nhiều năm nên xuống cấp rất nhiều, khối lượng hoàn thiện các hạng mục còn lại là khá lớn.

Vì vậy, trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh phải thuê tư vấn rà soát tất cả các hạng mục xây dựng và điều chỉnh lại thiết kế các hạng mục công trình. Đồng thời tiếp tục đầu tư một số hạng mục.

Quảng Ngãi: Trung tâm công nghệ sinh học chỉ để trồng nấm? - 3

Trong khuôn viên khá hoang tàn của dự án, trường CĐ Công thương TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Ngãi đã triển khai trồng nấm để bán từ nhiều năm qua.

Quảng Ngãi: Trung tâm công nghệ sinh học chỉ để trồng nấm? - 4

Về nguyên nhân trồng nấm bán ra thị trường thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, ông Khôi cho rằng đây là hoạt động phù hợp với Trung tâm công nghệ sinh học. Và hoạt động này đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

"Đến nay dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 tòa nhà, 3 tòa nhà còn lại đã đầu tư được khoảng 70%, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thiện theo kế hoạch đề ra", ông Khôi một lần nữa đưa ra cam kết thực hiện dự án sau nhiều năm chậm tiến độ.

Quốc Triều